TPHCM: Tai nạn thảm khốc làm 6 người chết và bị thương

ANTĐ - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h đêm 10/12 tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đã làm cho 3 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người đi đường chứng kiến 1 ô tô “điên” loại 7 chỗ, BKS 56N - 6545 lao với tốc độ kinh hoàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ quận Bình Thạnh về trung tâm quận 1. Khi đến vừa qua dốc cầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn gần với giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng thì tài xế điều khiển chiếc ô tô không làm chủ được tốc độ, đã lạc tay lái làm xe băng qua dải phân cách, lao qua làn đường người chiều, đâm vào xe ô tô 4 chỗ, BKS 30P – 4818 do ông Trần văn Phần điều khiển chở 3 người gồm con và cháu, lưu thông theo hướng từ quận 1 về quận Bình Thạnh.

Cùng thời điểm này, ông Đặng Lê Minh (ngụ quận 3, TP.HCM) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 56P – 5793 lưu thông theo hướng từ quận 1 về quận Bình Thạnh. Chứng kiến tai nạn kinh hoàng ngay trước mắt, nhưng vì không xử lý kịp tình huống trên nên xe ông Minh cũng lao trực diện vào chiếc ô tô “điên” trước mặt.

Tai nạn xảy ra, nhiều người dân đã ứng cứu đưa 4 người trên ô tô 4 chỗ và 2 người trên ô tô 7 chỗ nhanh chóng đến bệnh viện Sài Gòn (quận 1) để cấp cứu. Tuy nhiên vì thương tích nặng nề nên ông Trần Văn Phần (tài xế xe 4 chỗ) cùng Trần Thị Bích Liên (con gái ông Phần) và cháu Nguyễn Chí Trung (con chị Liên) đã tử vong. 3 nạn nhân bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Chí Hiếu (con chị Liên) và 2 người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô “điên”.

Tại hiện trường, 3 chiếc ô tô đã bị hư hỏng nặng, trong đó có 2 xe bị biến dạng hoàn toàn. Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh đã bị phong tỏa hoàn toàn và đến 0h sáng 11/12 giao thông mới trở lại bình thường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT – công an quận 1 phối hợp cùng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng