Tổng số nợ của Trung Quốc vượt quá 250% GDP

ANTĐ - Tổng số gánh nặng nợ nần của nền kinh tế Trung Quốc đã tăng lên đến 251% GDP, khiến Bắc Kinh gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng tăng trưởng với nguy cơ hình thành bong bóng trong nền kinh tế. 

Trung tâm tài chính Phố Đông, Thượng Hải

Ngân hàng Standard Chartered ước tính, đến cuối tháng 6 vừa qua, tỷ lệ tổng nợ so với GDP của Trung Quốc là 251%, tăng từ mức 147% vào thời điểm ngày 31-12-2008.

Theo chuyên gia kinh tế Chen Lun thuộc tổ chức nghiên cứu Gavekal Dragonomics, mức nợ hiện tại của Trung Quốc là quá cao so với tiêu chuẩn của các nước đang phát triển. Nói cách khác, Trung Quốc đã vướng vào nợ nần trước khi trở nên giàu có.

Vào cuối năm ngoái, tỷ lệ tổng nợ của Mỹ so với GDP là 260%, đối với Anh con số này là 277%. Theo Standard Chartered, dẫn đầu là Nhật Bản với gánh nặng nợ nần kỷ lục 415% GDP.