Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

ANTĐ - Sáng 22-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và tham dự Tết trồng cây tại đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Nguyễn Quân và lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Nói chuyện cùng các cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Khu Công nghệ cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có những chính sách tạo điều kiện phát triển cho KHCN, đặc biệt ưu tiên công nghệ cao. Đặc biệt, khi đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế, thì phát triển khoa học công nghệ luôn được coi là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực để phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai xây dựng các khu công nghệ cao, đặc biệt đầu tiên là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong việc triển khai xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc và đã có những cơ sở vật chất bước đầu, thu hút được một số nhà đầu tư. Tổng bí thư đánh giá cao vai trò của TP Hà Nội trong việc tạo điều kiện xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, như làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ một số cơ chế chính sách...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tham dự Tết trồng cây tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng Bí thư mong muốn Bộ KH-CN, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Khu Công nghệ cao. Đặc biệt là các doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động tại Khu cần tích cực đầu tư sản xuất kinh doanh, thực sự trồng thêm nhiều “cây công nghệ cao”, đóng góp vào sự phát triển của ngành KHCN nước nhà nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trụ sở Công ty Phần mềm FPT với tên gọi Làng phần mềm F-Ville và Đại học FPT tại Khu CNC Hòa Lạc.