Tóm hai tên trộm tiệm vàng

(ANTĐ) – Khẩn trương  điều tra, Công an huyện Kỳ Anh, Hà tĩnh đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trộm vàng tại  tiện vàng  Phú Nhân Nghĩa...

Tóm hai tên trộm tiệm vàng

(ANTĐ) – Khẩn trương  điều tra, Công an huyện Kỳ Anh, Hà tĩnh đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trộm vàng tại  tiện vàng  Phú Nhân Nghĩa...

Trưa 25-10, lợi dụng sự sơ hở của nhân viên tiệm vàng Phú Nhân Nghĩa ở thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh, kẻ gian đã lấy trộm 31 dây chuyền vàng loại 9999 (mỗi dây 3 chỉ), 2 kiềng đeo cổ, một nhẫn vàng mặt đá, ước tính tổng trị giá tài sản bị mất  trên 200 triệu đồng.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện Kỳ Anh nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 16h cùng ngày, hành tung của kẻ siêu trộm đã được các trinh sát  xác định  và  bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Văn Thìn (SN1975), ở khối 1, Thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Trương Công Chắt (SN1979), trú tại khối phố Trung Thượng, thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Qua dấu tranh khai thác và cùng với những chứng cứ thu thập được 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Lê Văn Thìn đã từng có hai tiền sự về tội trộm cắp, hủy hoại tài sản. Vì sức khỏe yếu, nên Thìn được tạm hoãn thi hành án. Trưa ngày  25-10, Thìn cùng với Trương Công Chắt (đối tượng chuyên trộm cắp) đến tiệm vàng để thám thính. Khi vào tiệm vàng, thấy sơ hở của nhân viên bán hàng, Thìn đã mở khóa tủ lấy cắp 2 chiếc nhẫn vàng tây (mỗi chiếc 2 chỉ) và hai vòng đeo cổ (vòng kiềng)

Sau khi thực hiện trọt lọt vụ trộm trên, Thìn lại ra tiệm vàng, y cầm theo 24,5 triệu đồng vào tiệm hỏi mua một cây  vàng. Khi chị Nguyễn Thị Dung, chủ  hiệu vàng Phú Nhân Nghĩa mải đếm tiền, Thìn nhanh tay vơ một nắm dây chuyền bỏ đi. Hành vi trộm cắp của Thìn và Chắt đã cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Anh Tuấn