[Tin nhanh sáng 28-1-2021] Bắt giữ kẻ lừa tiền, vàng của bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Hải Dương, Quảng Ninh cho học sinh nghỉ sau khi phát hiện ca Covid-19; Nổ súng trấn áp đối tượng tàng trữ ma túy; Thuê người chưa thành niên tạt sơn quán cà phê đối thủ; Bắt giữ kẻ lừa tiền, vàng của bệnh nhân; Các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh; Matxcơva có thể sản xuất tới 11 triệu liều vaccine Covid-19 mỗi tháng.

Hải Dương, Quảng Ninh cho học sinh nghỉ sau khi phát hiện ca Covid-19

Liên quan đến ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đề nghị 5 địa phương Uông Bí, Đông Triều, Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long cho học sinh các cấp nghỉ học từ hôm nay 28-1 đến hết thứ bảy 31-1.

Tại Hải Dương, toàn bộ học sinh TP Chí Linh nghỉ học từ hôm nay. Từ ngày mai, học sinh các cấp của Hải Dương sẽ nghỉ học.

Sáng 28-1, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới. Bệnh nhân 1552 là nữ, 34 tuổi, trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân 1553, nam, 31 tuổi, là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn, sống ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cả hai đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Nổ súng trấn áp đối tượng tàng trữ ma túy

Tối 27-1 cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Hải Du (SN 1984, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Hải Du bị bắt giữ
Đối tượng Vũ Hải Du bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 21h ngày 26-1, tại thị trấn Chúc Sơn, Công an huyện Chương Mỹ, kiểm tra hành chính Vũ Hải Du nhưng thanh niên này bỏ chạy. Trước sự hung hãn của Du, quá trình truy đuổi, lực lượng Công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, Du mang theo 5,577 gam Ketamine và 3,409 gam MDMA. Đối tượng khai nhận đó là ma túy mua về để liên hoan tất niên.

Thuê người chưa thành niên tạt sơn quán cà phê đối thủ

Ngày 27-1, TAND quận 7, TP.HCM tuyên phạt Bùi Thị Nhinh (46 tuổi) 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn với chị H là người mở quán cà phê sau quán của Nhinh, bà ta bực tức dẫn đến mâu thuẫn. Ngày 17-8-2019, Nhinh đưa tiền để hai nhân viên phục vụ tại quán cà phê của mình mua sơn và mắm tôm tạt vào quán chị H. Theo kết luận giám định, việc làm trên gây thiệt hại tài sản là hơn 28 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Nhinh có vai trò chủ mưu trong vụ án này. Với những người thực hiện việc phạm tội đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên công an không xử lý hình sự.

Bắt giữ kẻ lừa tiền, vàng của bệnh nhân

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu (53 tuổi, trú tại TX Tân Châu) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 19-1, chị Neang Sama (trú huyện Tri Tôn) đưa em gái đi cấp cứu Bệnh viện Sản nhi An Giang. Hiếu đến gần giới thiệu có quen biết nhiều bác sĩ và muốn giúp đỡ chị. Chị Sama đưa Hiếu 4 triệu đồng để đóng tiền mua máu, nhưng sau đó Hiếu nói không đủ, bảo nạn nhân tháo vòng vàng đeo trên người. Không thấy Hiếu quay lại, chị Sama mới biết mình bị lừa nên đến Công an trình báo.

Hiếu khai nhận, số vàng chiếm đoạt được, hắn đã bán lấy 34 triệu đồng đem trả nợ và tiêu xài cá nhân
Hiếu khai nhận, số vàng chiếm đoạt được, hắn đã bán lấy 34 triệu đồng đem trả nợ và tiêu xài cá nhân

Các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các biến thể của virus SARS-CoV-2 ngày càng lây lan rộng trên khắp thế giới. Cụ thể, biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Ngoài ra, một biến thể mới nhất phát hiện tại Brazil cũng đã lây lan ra 8 quốc gia trong vòng 2 tuần qua.

Biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đang lây lan rất nhanh

Biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đang lây lan rất nhanh

Hôm qua 27-1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp kiểm soát đi lại mới. Theo đó, các du khách tới từ khoảng 30 nước có nguy cơ cao mắc Covid-19 sẽ phải cách ly trong 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định.

Matxcơva có thể sản xuất tới 11 triệu liều vaccine Covid-19 mỗi tháng

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga ngày 28-1, Phó Thị trưởng Matxcơva Vladimir Yefimov cho biết, Matxcơva có thể sản xuất khoảng 11 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 mỗi tháng tại đặc khu kinh tế "Technopolis Moskva."

Ông Yefimov cho biết, thành phố đã xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine hiện đại với một chu trình sản xuất đầy đủ, trong một thời gian ngắn chưa từng có. Matxcơva đã triển khai tiêm chủng Covid-19 vào ngày 5-12-2020. Các quan chức thành phố có kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 6-7 triệu người.