[Tin nhanh sáng 19-4-2021] Đột kích quán bar, phát hiện 100 ‘dân chơi’ dương tính với ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Đột kích quán bar, phát hiện 100 ‘dân chơi’ dương tính với ma tuý; ‘Quái xế' trên cao tốc Long Thành bị xem xét xử lý hình sự; Hàng trăm người vây bắt phạm nhân bỏ trốn trên đồi; Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tăng nhanh, đều lây nhiễm trong cộng đồng; 50% người trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19.

Đột kích quán bar, phát hiện 100 ‘dân chơi’ dương tính với ma tuý

Ngày 18-4, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận 12, TP.HCM, đột kích quán bar Enjoy (quận 12, TP.HCM), đưa hơn 200 người về làm việc và qua kiểm tra có khoảng 100 người dương tính với ma tuý. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số viên nén và ma tuý mà dân chơi vứt phi tang xuống sàn nhà, các ngóc ngách.

Cơ quan chức năng đang làm rõ, xử lý đối với các vi phạm hành chính của tụ điểm kinh doanh này.

Công an đưa 220 người nghi vấn về làm việc, có 100 người dương tính với ma tuý

Công an đưa 220 người nghi vấn về làm việc, có 100 người dương tính với ma tuý

‘Quái xế' trên cao tốc Long Thành bị xem xét xử lý hình sự

Công an TP.HCM khởi tố vụ án, điều tra hàng trăm thanh niên đã chặn một đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP Thủ Đức, để làm đường đua tốc độ. Nhóm này đã tổ chức đua xe nhiều lượt, mỗi lượt 2-3 chiếc với cự ly 300-500 m để biểu diễn và gây rối vào rạng sáng 19-3. Khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị chặn đoạn đi qua TP Thủ Đức, các xe container, xe khách, ôtô phải nối đuôi nhau thành hàng dài, chờ cuộc chơi của nhóm "quái xế" kết thúc.

Gần đây, nhiều tuyến quốc lộ vùng ven TP.HCM thường xảy ra tình trạng hàng trăm thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

Hàng trăm người vây bắt phạm nhân bỏ trốn trên đồi

Ngày 18-4, tại vùng rừng trên một quả đồi ở xã Mò Ó (huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) cán bộ trại giam Nghĩa An với sự phối hợp của công an địa phương và người dân, đã vây bắt được phạm nhân Hồ A Dục (47 tuổi, quê ở bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) sau nhiều giờ bỏ trốn.

Ngày 12-4, Hồ A Dục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ khi đang lao động tại hiện trường thuộc Đội 24, Phân trại số 1, và bị Trại giam Nghĩa An ra quyết định truy nã. Phạm nhân này đang chấp hành án phạt 4 năm tù về tội Vận chuyển hàng cấm.

Hồ A Dục (thứ 2 từ trái) bị bắt sau 6 ngày bỏ trốn

Hồ A Dục (thứ 2 từ trái) bị bắt sau 6 ngày bỏ trốn

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tăng nhanh, đều lây nhiễm trong cộng đồng

Số liệu do Bộ Y tế Campuchia công bố ngày 18-4 cho thấy số ca mắc mới Covid-19 ở nước này đang tăng ở mức báo động, với 618 ca ghi nhận trong 24 giờ qua, tất cả đều do lây nhiễm cộng đồng. Tính đến thời điểm này, Campuchia có tổng cộng 6.389 ca mắc Covid-19, trong đó có 43 ca tử vong - tăng 2 ca so với một ngày trước đó.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Phnom Penh đang bị tạm dừng 3 ngày trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế không thể đi tới các điểm tiêm chủng do tình trạng phong tỏa. Hiện Campuchia đã tiêm vaccine cho khoảng 1,24 triệu người trên cả nước.

50% người trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết khoảng 130 triệu người từ 18 tuổi trở lên ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, chiếm 50,4% dân số trưởng thành, trong đó 84 triệu người, tương đương 32,5% dân số trưởng thành, đã được tiêm chủng đầy đủ, song chuyên gia dịch tễ hàng đầu đất nước Anthony Fauci cảnh báo tình hình nước này vẫn "bấp bênh". Nước này đã sử dụng 109 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer, 92 triệu liều vaccine từ Moderna và 7,9 triệu liều vaccine từ hãng dược Johnson & Johnson.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 32.403.503 ca nhiễm và 581.061 ca tử vong do Covid-19, tăng 42.223 ca nhiễm và 308 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Y tá Mỹ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân tại cơ sở tiêm chủng ở California hôm 17-4-2021
Y tá Mỹ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân tại cơ sở tiêm chủng ở California hôm 17-4-2021