[Tin nhanh sáng 10-1-2021] Bắt tạm giam 3 bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 37 người nhập cảnh trái phép tại Lạng Sơn; Bắt tạm giam 3 bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện Quảng Nam; 16 nữ hư hỏng cùng 22 nam trong quán karaoke; Lừa bán nền tái định cư, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng; Phát hiện “siêu nấm nguy hiểm” trên bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ; Máy bay gặp nạn ngoài khơi Indonesia không có người nước ngoài.

Phát hiện 37 người nhập cảnh trái phép tại Lạng Sơn

Tại khu vực mốc 1126, thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) phát hiện 37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hoá, Điện Biên, Vĩnh Long.

37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng Bảo Lâm ngăn chặn ở biên giới

37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng Bảo Lâm ngăn chặn ở biên giới

Các trường hợp trên khai nhận trước đây đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Sắp đến Tết Nguyên đán, họ nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn biên giới. Toàn bộ nhóm nhập cảnh trái phép này đã được biên phòng Bảo Lâm bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Bắt tạm giam 3 bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng Nguyễn Tấn Bá (SN 1972, trú tại TP Tam Kỳ), Lương Thanh Trung (SN 1986, trú huyện Núi Thành) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, trú thị trấn Núi Thành) đang công tác tại Bệnh viên đa khoa Trung ương Quảng Nam về tội gian lận bảo hiểm y tế.

3 đối tượng bị bắt do có dấu hiệu gian lận, trục lợi quỹ BHYT

3 đối tượng bị bắt do có dấu hiệu gian lận, trục lợi quỹ BHYT

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, bác sỹ Nguyễn Tấn Bá là Trưởng khoa Nội tim mạch của bệnh viện chỉ đạo 2 nhân viên điều dưỡng Trung và Sơn sử dụng thông tin cá nhân, mã thẻ BHYT của các bệnh nhân để lập khống các phiếu phẫu thuật, kết quả can thiệp động mạch vành và kê thêm vật tư y tế của 21 hồ sơ bệnh án, gây thiệt hại cho quỹ BHYT số tiền gần 798 triệu đồng.

Hàng chục thanh niên trong quán karaoke dương tính ma tuý

Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 38 người dương tính với chất ma tuý cùng tang vật cho công an TP. Pleiku để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khoảng 1h cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke King, địa chỉ 65 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Qua đó, phát hiện 4 phòng karaoke đang hoạt động, trong đó nhiều người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh 38 người (16 nữ, 22 nam) dương tính với chất ma túy.

4 tháng trở lại đây, lực lượng chức năng đã 4 lần phát hiện các nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy cũng tại quán karaoke trên.

Lừa bán nền tái định cư, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 9-1 đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tốt (61 tuổi, trú phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Tốt nghe đọc lệnh bắt

Đối tượng Nguyễn Thị Tốt nghe đọc lệnh bắt

Nạn nhân là bà Lê Thị Thu Tâm trú cùng địa phương. Tốt tung tin có thể mua được rất nhiều quyết định cấp nền nhà tái định cư tại khu vực trung tâm thành phố với giá rẻ. Bà Tâm đồng ý mua lại và đưa tiền cho Tốt thông qua 27 hợp đồng chuyển nhượng. Tốt bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền gần 9,8 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của bị can, cơ quan công an thu giữ nhiều hợp đồng mua bán đất, sổ sách ghi chép có liên quan.

Phát hiện “siêu nấm nguy hiểm” trên bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ

Các nhà khoa học đang làm việc trong các cơ quan nghiên cứu của chính phủ Mỹ tại một bệnh viện ở bang Florida mới đây công bố thông tin về một loại "siêu nấm nguy hiểm" mang tên Candida auris.

Candida auris có tỷ lệ gây tử vong trong bệnh viện lên đến 40%, siêu nấm có khả năng lây nhiễm vào máu, vết thương và tai. Chúng được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 7 tại bang Florida, Mỹ, trên các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Kết quả của Sở Y tế Florida và CDC điều tra cho thấy, nguồn lây nhiễm xuất phát từ việc các trang thiết bị y tế không được khử trùng theo đúng qui định trước khi dùng cho bệnh nhân khác.

Máy bay gặp nạn ngoài khơi Indonesia không có người nước ngoài

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết, chiếc Boeing 737 rơi trên biển Java ngày 9-1, toàn bộ 62 người trên khoang là công dân nước này, không có người nước ngoài. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được Indonesia khẩn trương thực hiện

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ trên biển

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ trên biển

Chiếc máy bay của hãng Sriwijaya Air dự kiến thực hiện hành trình 90 phút từ Jakarta đến thành phố Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan – nằm trên đảo Borneo của Indonesia. Tuy nhiên, chuyến bay cất cánh từ Thủ đô Jakarta được 4 phút thì mất liên lạc với điều khiển không lưu. Chiếc máy bay được cho đã rơi từ độ cao 3.000 m trong vòng chưa đầy 60 giây.