Thêm một công trình hiện đại, phục vụ nhân dân tốt nhất

ANTĐ - Chiều 19-8, CATP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CS QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát bảo vệ, tại 44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

Đây là công trình vinh dự được UBND TP Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; được Bộ Công an gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Về phía CATP Hà Nội có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Đào Thanh Hải, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận Đống Đa... 

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đồng chí đại biểu cắt băng khánh thành công trình 44 Phạm Ngọc Thạch

Công trình trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CS QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát bảo vệ tại 44 Phạm Ngọc Thạch được khởi công xây dựng từ ngày 7/6/2014; kết cấu bằng bê tông, cốt thép, 6 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5.200 m2 với 42 phòng làm việc, 1 hội trường lớn, 3 phòng họp nhỏ, 2 phòng tiếp dân giải quyết hộ khẩu và hộ chiếu...đảm bảo là nơi làm việc và ứng trực cho CBCS của các Phòng CSQLHC về TTXH, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát bảo vệ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, công nhận, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ Công an cho Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, công nhận là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Qua hơn 10 tháng tích cực, khẩn trương thi công, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cùng sự cố gắng, nỗ lực của các phòng nghiệp vụ, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát..., đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Việc hoàn thành công trình đã giải quyết những khó khăn về trụ sở làm việc, sinh hoạt, học tập, đón tiếp, giải quyết, phục vụ nhu cầu hành chính của người dân.

Đây là một trong những công trình hiện đại, được khánh thành, đưa vào sử dụng, có ý nghĩa quan trọng của CATP Hà Nội

Bày tỏ niềm vui mừng đến dự, cắt băng khánh thành trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CS QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát bảo vệ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng CATP Hà Nội có thêm một công trình hiện đại, khang trang, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND. ​

Trao quyết định của Bộ Công an công nhận gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND cho CATP Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, đây là một trong những công trình tiêu biểu của CATP Hà Nội cũng như Công an cả nước vinh dự được Bộ Công an gắn biển trong đợt kỷ niệm ý nghĩa này.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng công trình khi đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả, không những giải quyết nhu cầu về cơ sở, trụ sở làm việc của 3 phòng nghiệp vụ CATP mà còn góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhân dân.

Công trình trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch vinh dự được Bộ Công an gắn biển là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND đúng vào ngày truyền thống 19-8

“Không chỉ xây dựng mới các trụ sở làm việc trọng điểm, CATP Hà Nội còn sáng tạo, linh hoạt khi trùng tu, tôn tạo, sửa chữa nhiều trụ sở làm việc của các đơn vị nghiệp vụ; không những đáp ứng được yêu cầu làm nhiệm vụ của CBCS mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến liên hệ công tác cũng như giải quyết các thủ tục, công việc cho nhân dân...”-Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương CATP Hà Nội.         

Ghi nhận những thành tích, cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, chủ động của CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng trong công tác xây dựng, cải tạo, sữa chữa các trụ sở làm việc, Trung tướng Bùi Văn Thành cũng lưu ý CBCS của 3 phòng nghiệp vụ nói trên trong quá trình sử dụng công trình cần đảm bảo đúng quy định; sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, giữ gìn nhằm góp phần nâng cao chất lượng, công năng, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tướng Bùi Văn Thành căn dặn bộ phận chuyển phát nhanh, một cửa phục vụ tốt nhất nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng đã giúp đỡ CATP Hà Nội trên các mặt công tác trong đó có lĩnh vực xây dựng trụ sở, công trình.
Bày tỏ niềm vinh dự khi công trình được UBND TP Hà Nội và Bộ Công an gắn biển là công trình kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống CAND, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời hứa sẽ đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, góp phần phục vụ nhân dân tốt nhất.
​Ngay sau Lễ cắt băng khánh thành, Trung tướng Bùi Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm, kiểm tra từng hạng mục công trình. Tại nơi tiếp dân, Trung tướng Bùi Văn Thành căn dặn các CBCS làm công tác đăng ký xuất nhập cảnh, cấp chứng minh nhân dân...không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, yêu cầu nghiệp vụ, thái độ tác phong lễ phép, kính trọng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả người dân đến liên hệ, làm việc...