Tây Ban Nha bắt 10 người Pháp nghi bắt cóc tống tiền

ANTĐ - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 1-9 cho biết đã giải cứu 1 nạn nhân bị bắt cóc và tống tiền 35.000 euro (khoảng 39.000 USD), đồng thời bắt giữ 10 đối tượng quốc tịch Pháp liên quan tới vụ việc. 
Tây Ban Nha bắt 10 người Pháp nghi bắt cóc tống tiền ảnh 1

Cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện cuộc đột kích giải cứu con tin

Trong một bản thông cáo, cảnh sát cho biết đã bao vây một biệt thự ở vùng núi thuộc thị trấn Benahavis, miền nam Tây Ban Nha ngày 18-8. Tại đây, họ phát hiện 1 thanh niên 27 tuổi bị 7 người Pháp gốc Pakistan và Algeria từ 18-28 tuổi giam giữ. “Với một số vết thương trên mặt, anh ta cho biết bị đe dọa trong 6 ngày bị giam cầm” – thông cáo của cảnh sát cho biết.

Sau cuộc bố ráp, giới chức Tây Ban Nha bắt giữ thêm 1 cặp đôi người Pháp tới hiện trường và cố trốn chạy. Đối tượng người Pháp thứ 10 bị tóm ngày 19-8. Tại căn biệt thự giam giữ con tin, cảnh sát còn tìm thấy 7kg cần sa và 250 tờ 50 euro giả. 10 công dân Pháp trên đã bị buộc tội bắt cóc, buôn lậu ma túy và là thành viên trong nhóm tội phạm có tổ chức.