Tàu Hàn Quốc bị tấn công ngoài khơi Philippines

ANTD.VN - Các tay súng tình nghi thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã bắt cóc một thuyền trưởng người Hàn Quốc và một thuyền viên người Philippines trên một chiếc tàu hàng Hàn Quốc ở ngoài khơi Philippines.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf 

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tây Mindanao của Philippines, Filemon Tan ngày 21-10 cho hay, khoảng 10 tay súng đi xuồng cao tốc đã áp sát và dùng dây leo lên tàu MV Dongbang Giant, bắt cóc thuyền trưởng Chul Hong và thuyền viên Glenn Alindajao vào ngày 20-10 ở khu vực ngoài khơi thị trấn Bongao thuộc tỉnh Tawi Tawi.

Theo ông Tan, vụ tấn công xảy ra khi tàu này đang trên đường từ Australia tới Hàn Quốc. Các thuyền viên khác không bị bắt cóc, một người đã cố gắng gọi điện cho gia đình anh để họ báo cáo vụ tấn công cho nhà chức trách.

Các cuộc tuần tra hải quân ngoài khơi Tawi Tawi và Sulu gần đó, nơi các phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc hầu hết con tin, đã được tăng cường trong những tháng gần đây. “Chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh ở vùng biển đó”, ông Tan cho biết.