Sát nhân tuổi teen giết người, dìm xác trong bể nước

ANTĐ -Khoảng  9h ngày 1-4, các thợ xây tại ngôi nhà đang xây ở Lô K10.19 khu đô thị Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, hốt hoảng phát hiện có 1 xác chết trong bể nước.

Đối tượng Lê Văn Doanh khai báo nhận tội tại cơ quan công an

Người bị tử nạn là anh Nguyễn Văn Vui, sinh năm 1989, trú tại thôn Dương Xuân, xã Quyết Thắng, Thanh Hà, là người trông nhà cho chị Kiều trong quá trình xây dựng, xác chết bị dìm trong bể nước của ngôi nhà.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có nhiều vết đâm do vật nhọn gây nên ở vùng ngực, lưng và 1 vết cắt ngang cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 2-4, Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ đối tượng gây án mạng là Lê Văn Doanh, sinh năm 1993, trú tại thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục khai thác mở rộng, lập hồ sơ xử lý.