Quận Long Biên tròn 10 tuổi

ANTĐ - Sáng 2-11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Gia Lâm (ngày 6-11-2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132 về việc thành lập quận Long Biên), 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên với tinh thần đoàn kết, sáng tạo đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, tốc độ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong 10 năm, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn quận đã từng bước phát triển theo hướng hiện đại hóa. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh với tinh thần tập trung đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông và nâng cấp cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục. Quận đã đầu tư 1.431 dự án, với tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng.

Bộ mặt đô thị quận Long Biên đang đổi thay từng ngày


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên.

Chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã phát huy truyền thống và những lợi thế, nắm bắt thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện bộ mặt đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của quận Long Biên trong sự phát triển chung của Thủ đô, Chủ tịch UBND TP lưu ý, chặng đường xây dựng, phát triển quận Long Biên trong những năm tiếp theo cùng với thời cơ, thuận lợi cũng sẽ có không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, quận Long Biên phải tiếp tục phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa, xây dựng quận trở thành quận văn minh theo hướng hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước.

Quận Long Biên cần phát huy tối đa lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội. Về phát triển đô thị, cần phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch. Bên cạnh đó, quận cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên sẽ xây dựng quận trở thành đô thị văn minh hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH của Thủ đô.