Phó Thủ tướng biểu dương vụ bắt giữ tàu nước ngoài buôn lậu dầu

ANTĐ - Ngày 28-3, tàu CSB 2004 thuộc Hải đội 402, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong lúc làm nhiệm vụ trên biển cách đảo Côn Sơn khoảng 110 hải lý đã phát hiện tàu Shoel Maru (quốc tịch Saint Kitts & Nevis) có dấu hiệu bất thường. 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu này chở 611.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trong khi thuyền trưởng không xuất trình được chứng chỉ hành nghề. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tàu Shoel Maru có hành vi mua bán, sang mạn dầu trái phép với tàu Phước Lợi do Ðoàn Văn Nghĩa (quê Tiền Giang) làm thuyền trưởng. 

Ghi nhận thành tích này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đồng thời giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh triệt phá có hiệu quả hoạt động buôn lậu trên biển, nhất là các đường dây buôn lậu xăng dầu, xử lý nghiêm minh các đối tượng bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu và báo cáo kết quả trong tháng 6-2015.