Philippines phá âm mưu ám sát Tổng thống

ANTD.VN - Cảnh sát Philippines cho biết đã phá âm mưu ám sát Tổng thống Rodrigo Duterte, sau khi chặn bắt số vũ khí được cho là tuồn lậu vào nước này để thực hiện âm mưu trên. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Trong cuộc họp báo hôm 1-9, nghi phạm Wilford Palma khai nhận, các bộ phận của loại súng trường tấn công có cỡ nòng 5.56 mm được tuồn lậu từ Mỹ vào Philippines trong hai năm qua.

“Ông chủ nói với tôi rằng “khách hàng số một” đã đặt các bộ phận của súng để ám sát Tổng thống Duterte”, GMA News dẫn lời khai của Palma.

Khách hàng này được cho là đã đặt hàng 100 bộ phận nạp đạn, 40 nòng súng và 30 khóa nòng, có khả năng được sử dụng để lắp 100 khẩu súng trường M-16.

Sau khi nhận được thông tin từ Bộ An ninh nội địa Mỹ, cơ quan điều tra Philippines đã tịch thu số vũ khí trị giá khoảng 4,5 triệu peso (gần 100.000 USD).

Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ danh tính khách hàng đặt mua súng do vụ việc đang được điều tra.