Phát hiện hơn 900 điện thoại "xịn" giấu dưới gầm 2 xe container

ANTĐ - Kiểm tra 2 chiếc container biển số Hải Phòng, cơ quan chức năng phát hiện hơn 900 chiếc điện thoại thông minh không rõ nguồn gốc được giấu trong hầm máy và gầm xe container. 

Ngày 15-5, Thượng tá Thành Kiên Trung – Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an phát hiện một vụ buôn lậu điện thoại thông minh với số lượng lớn.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 15-5, tại khu vực quốc lộ 18 thuộc địa phận TP. Uông Bí (Quảng Ninh), tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội phối hợp với Phòng 5- Cục Cảnh sát kinh tế kiểm tra 2 xe ô tô tải đầu kéo container BKS 16L – 9881 do Trần Văn Quyết, SN 1974, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển và BKS 15C -039.54 do Nguyễn Đình Sỹ, SN 1976, ở Kim Thành, Hải Dương điều khiển.

Xe container giấu điện thoại "lậu" bị bắt giữ 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 xe ô tô đang vận chuyển trên 900 chiếc điện thoại thông minh. Số hàng trên được chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.

Thượng tá Thành Kiên Trung cho biết, đây là một đường dây buôn bán, vận chuyển điện thoại di động lớn và có thủ đoạn mới. Để “qua mắt” lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn cất giấu điện thoại vào trong hầm máy và gầm xe container.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Một số hình ảnh từ vụ án:

Điện thoại đựng trong các bao tải giấu dưới hầm máy xe container 

....và giấu dưới gầm xe container rất tinh vi

900 chiếc điện thoại "lậu" đều là những dòng điện thoại đắt tiền

Các đối tượng vận chuyển điện thoại "lậu" đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.