ANTD.VN - Sau 13 ngày liên tiếp mở các đợt không kích nhằm vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chưa phê chuẩn chiến dịch mới, động thái được cho là nhằm tạo thêm dư địa cho nỗ lực ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị quân đội không tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 24/7, khép lại chuỗi 13 ngày liên tiếp Washington mở các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Tehran.Theo Axios, sau khi liên tục phê duyệt các chiến dịch không kích trong gần 2 tuần, ông Trump đã không thông qua kế hoạch tác chiến của ngày 24/7. Hiện chưa rõ đây chỉ là quyết định mang tính tạm thời hay là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang điều chỉnh chiến lược.Nguồn tin của Axios cho biết Nhà Trắng muốn tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao, đồng thời đánh giá cường độ không kích hiện nay đã đạt tới giới hạn hiệu quả nếu không mở rộng thành một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn hơn.Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cho mọi kịch bản leo thang nếu có chỉ đạo từ Tổng thống.Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Mỹ có thể nối lại hoặc tăng cường các cuộc không kích, thậm chí "xóa sổ mọi thứ họ có". Tuy nhiên, ông cho rằng một thỏa thuận với Iran vẫn là phương án mang lại hiệu quả cao hơn.
"Chúng tôi đang đàm phán với Iran ngay lúc này. Tôi nghĩ họ ngày càng nghiêm túc hơn theo từng ngày. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, nhưng vẫn đang đối thoại với họ", ông Trump nói.Tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ tiếp tục cho biết ông chưa tin Iran đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận, nhưng khẳng định Washington vẫn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất từ Tehran.Quyết định tạm dừng không kích được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một phái đoàn Oman đến Tehran để thảo luận về thỏa thuận mới nhằm mở lại eo biển Hormuz.Theo hai nguồn tin trong khu vực, các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển và Oman cùng Iran có thể hoàn tất một đề xuất ngay trong cuối tuần. Sau đó, ông Trump sẽ quyết định có chấp nhận thỏa thuận hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình LCI của Pháp, ông Trump nhấn mạnh khả năng phát động trở lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ."Khi được hỏi liệu có thể quay lại một cuộc chiến toàn diện hay không, ông Trump trả lời: "Nếu chúng tôi không đạt được 100% những gì mình muốn thì chắc chắn là có".Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các đồng minh châu Âu "rất may mắn vì có tôi là bạn", đồng thời nhận định chiến dịch gây sức ép của Washington đang buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán.Động thái này diễn ra sau nhiều tuần giao tranh leo thang giữa Mỹ và Iran. Trong khi Washington liên tục tập kích các mục tiêu quân sự của Tehran, Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của Mỹ cũng như lợi ích của Washington tại khu vực Vùng Vịnh.
Trong bối cảnh đó, giới quan sát đang theo dõi liệu việc tạm ngừng các đòn không kích có thể tạo tiền đề cho một thỏa thuận rộng hơn hay không. Trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Iran nhượng bộ, Tehran vẫn công khai phản đối các yêu cầu từ Washington.