Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

ANTD.VN - Chiều 25-11, với 440 đại biểu (bằng 91% tổng số đại biểu) bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, chiều 25-11

Trong phiên làm việc sáng nay 25-11, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự, giới thiệu ông Hoàng Thanh Tùng (Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Kết quả, có 433 đại biểu (bằng 89,64% tổng số đại biểu) tán thành bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV và 440 đại biểu (bằng 91% tổng số đại biểu) tán thành bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV.

Tân Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng và mong tân Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Quốc hội đã tin tưởng giao phó.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng ông Hoàng Thanh Tùng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc thành công trên cương vị mới.

Trước đó, chiều 22-11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Hoàng Thành Tùng sinh năm 1966; quê quán tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ Đại học Luật; là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, giữ chức Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật ngày 25-11-2019.