TP.HCM

Nhóm cướp gây mê nhằm vào người nghèo

ANTĐ - Ngày 20-11, Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng CSHS, CATP.HCM xác nhận, vừa phá một chuyên án, bắt giữ băng nhóm chuyên dùng thủ đoạn gây mê để cướp tài sản.

Ly nước có tẩm thuốc mê mà băng phù thủy sử dụng
để hạ gục nạn nhân nhằm cướp tài sản

Trúng thuốc mê 3 ngày mới tỉnh 

Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa - Đội phó Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm có tổ chức cho biết, giữa năm 2013, Phòng Cảnh sát Hình sự nắm được thông tin, ở nhiều quận, huyện xuất hiện các vụ cướp với thủ đoạn gây mê cực kỳ nguy hiểm. Điều đáng nói là không như các băng nhóm gây mê khác, các vụ mới xảy ra này nạn nhân không phải người giàu có, mà ngược lại đó là những người nghèo, kiếm sống bằng nghề bán vé số, buôn gánh bán bưng… Do tài sản bị cướp không nhiều nên nạn nhân không trình báo cơ quan công an.

Đầu tháng 10-2013, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CATP.HCM, Phòng CSHS xác lập chuyên án đấu tranh. Qua hơn 1 tháng điều tra, ban chuyên án đưa vào tầm ngắm 2 nữ quái tên Huệ và Na. Đeo bám theo 2 nữ quái, công an xác định chúng có 1 đồng phạm khác là 1 người đàn ông tên Thành. 

Ngày 14-11, trinh sát bám theo Huệ và Na khi chúng xuất phát từ quán cà phê ở chung cư Tản Đà, quận 5 rảo quanh nhiều tuyến đường trên 2 xe gắn máy hiệu Dream. 22h, đến đường An Bình, quận 5, cả 2 tấp vào mua 1 ly sinh tố rồi rẽ vào con hẻm nghiền thuốc mê và tiếp tục lên đường. Đến trước nhà số 102 đường Hậu Giang, quận 6, bộ đôi này tấp vào bà L.K (SN 1963, trú quận 11) đang đứng bán vé số, mà trước đó chúng đã tiếp cận làm quen. Bà K uống ly sinh tố chúng đưa và gục xuống mê man. 2 nữ quái đang lục túi bà K lấy 272 ngàn đồng thì bị các trinh sát ập đến khống chế bắt giữ thu tang vật là ly sinh tố có tẩm thuốc mê. Từ lời khai của Na và Huệ, rạng sáng 15-11 trinh sát đã bắt giữ đối tượng tên Thành ở địa bàn quận 5. Trinh sát đưa bà K đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, do tác dụng của thuốc mê có liều lượng cao nên sau 3 ngày đêm bà này mới tỉnh.

Mặt thật những phù thủy gây mê

Bước đầu lai lịch 3 đối tượng được làm rõ là Vương Ngọc Huệ (SN 1968), Đô Lệ Na (SN 1972, cùng trú quận 5) và Tạ Văn Thành (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi). Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Công an cũng đang giám định để làm rõ số thuốc mê mà băng cướp tàn độc sử dụng.

Được biết, Huệ trước đây đã từng có chồng và 3 con nhưng sau đó đã ly hôn, sống kiếp trôi dạt hết cặp với người đàn ông này đến người đàn ông khác, mà người tình mới đây nhất là Thành. Còn Na là 1 người đồng tính, do hợp với Huệ nên cũng lang thang. Ban đầu cả 2 nữ quái nảy sinh kế hoạch cướp gây mê và theo chúng khai là bắt đầu ra tay từ đầu năm 2013. Sau một số phi vụ trót lọt, bộ đôi này quen với Thành, 1 người đàn ông hành nghề chuyên mua bán bình ắc-quy, cũng đã có vợ con ở quê. Khi nghe Huệ, Na rủ rê, Thành đồng ý tham gia thực hiện hành vi tội lỗi và chuyển về sống cảnh đời vợ chồng hờ với Huệ.

Thủ đoạn của băng nhóm là tiếp cận làm quen với những người nghèo buôn bán ven đường, như: bán vé số, buôn gánh bán bưng… Sau đó chúng đến các nhà thuốc mua thuốc ngủ. Chúng mua cà phê, sinh tố…bỏ thuốc ngủ đã nghiền nát vào để chuốc cho nạn nhân gục, cướp tài sản. Điển hình trong vụ cướp của bà L.K, chúng đã bỏ vào ly sinh tố đến 5 viên thuốc ngủ. Bước đầu nhóm đối tượng khai, từ đầu năm 2013 đến nay đã thực hiện trót lọt 7 vụ. Điển hình vào tháng 5-2013, Huệ, Na đóng vai môi giới lấy chồng ngoại quốc, tiếp cận đưa chị D (trú quận 5) đến quán karaoke ở quận 10 để chuốc thuốc mê cướp 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ… Tháng 6-2013, cũng 2 nữ quái chuốc thuốc mê 2 người phụ nữ bán vé số ven đường Bà Hom, quận 6 cướp 7 triệu đồng, 1 đồng hồ, 5 ĐTDĐ và 120 tờ vé số…. Riêng Thành chỉ khai nhận, có cùng Huệ tham gia 1 vụ duy nhất là chuốc thuốc mê, cướp tài sản gồm: 1 nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng, 1 đồng hồ của 1 người đàn ông bán tạp hóa ở quận Bình Tân…

Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm trên có thể đến trình báo tại địa chỉ số 450 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM hoặc thông qua số điện thoại (08).38387542 để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.