Nhiều nội dung đàm phán hợp tác phòng chống tội phạm với Malaysia

ANTD.VN - Truyền thông Malaysia đồng loạt dẫn lời Ngoại trưởng Anifah Aman và thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia sau chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Theo đó, trong chuyến thăm, cả Malaysia và Việt Nam đã tái khẳng định cam kết đối với quan hệ đối tác chiến lược được hai bên ký kết năm 2015. Mở rộng các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích của hai nước, đồng thời trao đổi các chuyến thăm cấp cao, Malaysia sẽ mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Thủ tướng Việt Nam sang thăm Malaysia trong năm 2018. 

Được biết, tại buổi tiếp Ngoại trưởng Malaysia vừa qua tới Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2018 là tròn 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực.

Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đàm phán và ký kết các hiệp định hợp tác về chống mua bán người, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; tăng cường hợp tác trong cứu hộ, cứu nạn trên biển; đẩy mạnh hợp tác lao động, du lịch, giao lưu nhân dân. Việt Nam hoan nghênh quan điểm của Malaysia về vấn đề Biển Đông.