Nhật Bản phản đối Trung Quốc đơn phương khai thác khí đốt

ANTĐ - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 18-7 tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc đơn phương khai thác các mỏ khí đốt trên Biển Hoa Đông. 

Giàn khoan của Trung Quốc tại vịnh Bột Hải. Ảnh: Xinhua

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Suga cho biết nước này đang thu thập thông tin để xác định tính xác thực của kế hoạch này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới truyền thông đưa tin các công ty dầu mỏ quốc doanh Trung Quốc có kế hoạch khai thác 7 mỏ khí đốt trên vùng Biển Hoa Đông. Hãng tin Reuters hôm 16-7 dẫn các nguồn tin từ phía Bắc Kinh cho biết, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ sớm trình kế hoạch khai thác các mỏ khí đốt này lên chính phủ. 

Cùng ngày, Nhật Bản đã tăng cường cảnh giác sau khi 3 tàu công vụ Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đảo Ishigaki gần quần đảo tranh chấp trên. Tại đây, ông Abe khẳng định Nhật Bản sẽ không nhân nhượng một tấc đất của Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Phản ứng trước chuyến thăm này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản ngừng đưa ra các lời lẽ và hành động khiêu khích ảnh hưởng đến quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.