Mỹ gửi cố vấn quân sự đến Ukraine

ANTĐ - Cố vấn quân sự của Mỹ sẽ sớm đến Ukraine trong một động thái mà Lầu Năm Góc giải thích rằng để xây dựng nền móng quốc phòng cho đất nước này, nơi nhiều nhóm vũ trang đang tiếp tục đe doạ chống lại Nga.

Nhằm chuẩn bị cho việc tư vấn, các quan chức quốc phòng Mỹ đã gặp chính quyền Kiev vào đầu tuần này nhằm thảo luận về cách hai quốc gia sẽ “tăng cường hợp tác quân sự lâu dài nhằm giúp Ukraine xây dựng một lực lượng và nền tảng quân sự hiệu quả cao”, đại diện Lầu Năm Góc Eileen Lainez cho biết.

Mỹ đang tăng cường hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukriane

Lầu Năm Góc sẽ cân nhắc việc gửi các cố vấn quân sự như một bước đầu hình thành một nền tảng bền vững cho những nỗ lực tương lai của Mỹ nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine qua công tác huấn luyện, giáo dục và trợ cấp.

Lời phát biểu của ông Lainez đến sau khi tổng thống Obama hứa sẽ cung cấp đầy đủ sự giúp đỡ quân sự cho Kiev bao gồm việc huấn luyện cho lực lượng chấp pháp và các nhân sự quân đội vào hồi đầu tuần.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc cũng khẳng định rằng họ không theo đuổi biện pháp quân sự đối với vấn đề Ukraine  mà chỉ đang làm mọi việc có thể chấp nhận được nhằm bình ổn tình hình.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng đã chi tổng cộng 23 triệu USD tiền hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Vào hôm 4/6, ông Obama cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 5 triệu USD tiền hỗ trợ cho việc trang bị quân trang và các dụng cụ liên lạc. Nhà Trắng cũng chuẩn bị 300.000 bữa ăn và các nguồn cung cấp dược phẩm, mũ bảo hiểm và radio cầm tay.

Lời hứa của tổng thống Obama còn bao gồm việc đầu tư thêm 1 tỉ USD như một động thái nhằm tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở đông Âu nhằm giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ của mình.