Máy bay chở khách Indonesia bị mất liên lạc khi vừa cất cánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một chiếc máy bay chở khách mang số hiệu SJ182 của Hãng hàng không Sriwijaya Air cất cánh từ sân bay ở Thủ đô Jakarta của Indonesia đã “mất liên lạc” với nhân viên kiểm soát không lưu, theo báo chí địa phương.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, máy bay chở khách của Sriwijaya Air đã mất liên lạc ở độ cao hơn 3.000m trong vòng chưa đầy 1 phút, khoảng 4 phút sau khi khởi hành từ Jakarta.

Tờ Republika của Indonesia cho biết, có 59 hành khách trên máy bay. Chiếc máy bay mất tích là một chiếc Boeing 737-500 “cổ điển” với số đăng ký là PK-CLC (MSN 27323). Nó cất cánh lần đầu tiên hồi tháng 5-1994.

Sriwijaya Air nói rằng hãng đang thu thập thêm thông tin liên quan đến chuyến bay trước khi có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Được biết, máy bay chở khách bị mất liên lạc sau khi cất cánh từ sân bay Soekarno-Hatta và đang trên đường đến Pontianak.

Bộ Giao thông Indonesia cho biết đã mở cuộc điều tra và tìm kiếm liên quan tới vụ mất liên lạc của máy bay này.