TP.HCM:

Lực lượng Đặc nhiệm Hướng Nam bắt giữ nhiều tội phạm trên đường phố

ANTD.VN - Nhiều con nghiện gây án cướp giật, trộm cắp trên đường phố đã bị lực lượng trinh sát Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam truy đuổi quyết liệt, bắt giữ.

Ngày 18/3 đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao 2 nghi can gồm: Nguyễn Phước Lộc (SN 1986) và Trần Huỳnh Huấn (SN 1983, cùng ngụ quận 5) cho Công an quận 8 để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Được biết, đây là 2 đối tượng nghiện ma túy nặng; có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nguyễn Phước Lộc (trái) và Trần Huỳnh Huấn (phải) khi bị bắt giữ

Trước đó đêm 12/3 trinh sát Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam tuần tra ở địa bàn quận 8 thì phát hiện Lộc, Huấn đi trên xe gắn máy BKS: 70N1 – 7074 rảo quanh nhiều tuyến đường có nhiều nghi vấn nên tổ chức đeo bám theo sau. 2 đối tượng sau khi “săn mồi” nhiều địa bàn thì đến trước 1 ngôi nhà ở hẻm 288 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thực hiện ý đồ trộm 1 xe gắn máy của người dân dựng trước nhà.

2 đối tượng trộm xe thành công. Tuy nhiên xác định khu vực 2 đối tượng gây án có nhiều trẻ em, người già, đồng thời 2 đối tượng vừa sử dụng ma túy, nên trinh sát quyết định không truy đuổi ngay, vì có thể các đối tượng trong lúc tẩu thoát đến cùng có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Khi 2 đối tượng vừa di chuyển ra khu vực vắng vẻ, lập tức các trinh sát nhập cuộc truy đuổi. Phát hiện trinh sát, 2 đối tượng tháo chạy với tốc độ kinh hoàng. Quá trình tháo chạy, 2 đối tượng tỏ ra manh động, liều lĩnh khi liên tục ép sát, đạp xe trinh sát.

Khi đến đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, trinh sát đã đuổi kịp, ép xe và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng Lộc, Huấn cùng tang vật, phương tiện.

Đối tượng Vương Quốc Đông cùng phương tiện gây án

Cùng thời điểm, 1 tổ trinh sát khác của đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam đã bắt giữ đối tượng Vương Quốc Đông (tự Trắng, SN 1994, ngụ quận 7) giao cho Công an quận 7 xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Được biết, đối tượng Đông từng có 2 tiền án về tội danh “cướp giật tài sản”.

Theo đó, tổ trinh sát đeo bám, phát hiện đối tượng Đông cướp giật 1 ĐTDĐ của ông D.Q.T (SN 1976, ngụ quận 7) tại đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Khi truy đuổi, các trinh sát chỉ đuổi 1 đoạn ngắn, khống chế, bắt giữ được Đông cùng với tang vật vừa chiếm đoạt được.