Lực lượng CAND chủ động có kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn

ANTĐ - Đóng góp của ngành Công an trong việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các bộ, ngành, địa phương là đặc biệt quan trọng. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng đoàn công tác Trung ương về khảo sát, tọa đàm tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2 năm (2014-2015) nhấn mạnh.    

Hội nghị khảo sát, tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm (2014-2015), được Đoàn công tác Trung ương phối hợp với Bộ Công an tổ chức chiều qua (18-7). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng đoàn công tác Trung ương, đồng chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã nghe đại diện một số Tổng cục, Vụ, Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, trả lời các câu hỏi của Đoàn công tác Trung ương xoay quanh 6 nội dung: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, nội dung, ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn trong CBCS; Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các dịp kỷ niệm; Việc trùng tu, tôn tạo các di tích cách mạng, xây dựng công trình, tượng đài kỷ niệm; phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; kinh phí tổ chức; công tác đảm bảo TTATXH trong các ngày lễ. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong CAND năm 2014-2015,    Thượng tướng Đặng Văn Hiếu lưu ý, đây là 2 năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành, do vậy lực lượng CAND sẽ chủ động có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của các ban, ngành chức năng. “Việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác XDLL của công an các đơn vị, địa phương” - đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Định khẳng định: những kinh nghiệm hay trong tổ chức các ngày lễ lớn, những kiến nghị, đề xuất mà Bộ Công an nêu trong buổi tọa đàm sẽ được Đoàn công tác Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị, sớm ban hành chỉ thị.