Lấy kinh tế tri thức làm chủ đạo để phát triển Thủ đô Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 22-6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất nhận định, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã phát triển vượt bậc mọi mặt: kinh tế khởi sắc; văn hóa được gìn giữ, phát triển; an sinh xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo.

TS Trần Danh Lợi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh, những năm qua, Hà Nội đã phát triển vượt bậc với nhiều chương trình thiết thực như tổ chức không gian đi bộ; chương trình trồng 1 triệu cây xanh; 98% đô thị Hà Nội chiếu sáng ban đêm; xây dựng hơn 230 km đường trong 10 năm; tình trạng mất nước, mất điện, ngập lụt đã được cải thiện đáng kể. Vì thế, Hà Nội được đánh giá là thành phố năng động đứng top 10 thế giới.

TS Trần Danh Lợi cho rằng, trong cuộc cách mạng 4.0, phải khẳng định vị trí của Hà Nội trong ASEAN bằng cách ưu tiên chính sách xã hội hóa; tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phải vào cuộc để là cầu nối giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp. Về đô thị, TP cần quan tâm hơn nữa đến quy hoạch giao thông theo xu hướng “bàn cờ”.

Nhiều ý kiến tâm huyết được giới trí thức, văn nghệ sỹ Thủ đô đóng góp vào Báo cáo tổng kết 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho rằng, sự kiện mở rộng địa giới hành chính xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của Hà Nội; khẳng định sự chủ động và nỗ lực của Hà Nội trong giải quyết các khó khăn, thách thức.

Ông Đào Ngọc Nghiêm phân tích, trước khi thực hiện chủ trương hợp nhất, người ta lo ngại nhất khi Hà Nội có tới 80% diện tích là đất nông nghiệp, hơn 4 triệu dân nông thôn. Nhìn lại con số đó để thấy, thành tựu xây dựng nông thôn mới hôm nay rất đặc biệt, tạo ra sự đột phá, sự chuyển biến rõ nét, tích cực.

Khẳng định Hà Nội đã có chuyển động rất lớn về chùm đô thị, xây dựng vành đai xanh, TS Đào Ngọc Nghiêm kiến nghị cần chuyển từ mô hình đô thị đơn cực sang chùm đô thị, đô thị nén.

Các đại biểu kiến nghị hoàn thiện đồng bộ về cơ chế chính sách cho Hà Nội; đề nghị với Trung ương đẩy mạnh công tác cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, cơ chế đặc thù cho Hà Nội.

Nhấn mạnh kinh tế tri thức ở Thủ đô là nguồn lực lớn chưa được khai thác hết, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng kiến nghị, cần lấy kinh tế tri thức làm chủ đạo để phát triển Thủ đô hơn nữa trong thời gian tới…

Trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, thành phố sẽ bổ sung vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội.

“Ngoài việc tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý, Hà Nội cũng đã tiến hành điều tra xã hội học, từ nông thôn đến thành thị để có đánh giá khách quan. Việc đánh giá khách quan, khoa học có ý nghĩa không chỉ cho Hà Nội mà còn là kinh nghiệm để Trung ương có quyết sách với các địa phương khác…” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.