TP.HCM:

Làm rõ vụ 2 thanh niên đâm xe làm CSGT gãy chân, bất tỉnh

ANTĐ - Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy lấn tuyến, với tốc độ cao, Thượng uý Đỗ Hồng Hải ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra. Tuy nhiên chiếc xe máy nhắm thẳng người CSGT lao tới... Tai nạn xảy ra làm 2 thanh niên và cả CSGT đều bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 16/2, tại đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Hiện CSGT – Công an quận Thủ Đức đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

2 thanh niên điều khiển xe bị thương tích, đang cấp cứu tại bệnh viện Hòa Hảo là Bùi Thanh Ngọc Ẩn (SN 1995, ở Bình Phước, tạm trú tỉnh Đồng Nai) và Lê Phước Anh Trung (SN 1996, ở tỉnh Bình Phước). Còn chiến sĩ CSGT bị thương được chuyển từ bệnh viện quận Thủ Đức lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình điều trị là Thượng úy Đỗ Hồng Hải thuộc đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM.

Bùi Thanh Ngọc Ẩn - thanh niên điều khiển xe gắn máy gây tai nạn

Theo thông tin ban đầu, 10h sáng, tổ CSGT tuần tra – dẫn đoàn làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Linh Đông. Phát hiện Ẩn điều khiển xe gắn máy chở Trung lưu thông với tốc độ cao và lấn tuyến nên Thượng úy Hải tiến ra hướng làn đường để ra hiệu dừng xe đối với 2 thanh niên nhằm kiểm tra hành chính. Tuy nhiên Ẩn điều khiển xe chở Trung lao thẳng vào Thượng úy Hải.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Tai nạn xảy ra làm cả 3 người bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận tin báo, CSGT – Công an quận Thủ Đức đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan.