Lạm phát cả năm sẽ ở mức 15%

(ANTĐ) - Chính phủ đã đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát của cả năm 2011 ở mức 15%. Cùng với đó, chỉ tiêu tăng GDP sẽ nỗ lực đạt mức 6% (so với kế hoạch từ đầu năm là 7,5%). Chính phủ cũng tái khẳng định ưu tiên kiềm chế lạm phát bởi “chỉ số giá tiêu dùng đã chững lại nhưng vẫn còn rất cao, cần phải được tiếp tục kéo xuống”.

Lạm phát cả năm sẽ ở mức 15%

(ANTĐ) - Chính phủ đã đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát của cả năm 2011 ở mức 15%. Cùng với đó, chỉ tiêu tăng GDP sẽ nỗ lực đạt mức 6% (so với kế hoạch từ đầu năm là 7,5%). Chính phủ cũng tái khẳng định ưu tiên kiềm chế lạm phát bởi “chỉ số giá tiêu dùng đã chững lại nhưng vẫn còn rất cao, cần phải được tiếp tục kéo xuống”.

Liên quan tới vụ việc tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Thái độ của Chính phủ là rõ ràng và cương quyết. Các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ liên quan đều đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Một số cá nhân vi phạm tại Vinashin đã bị bắt giam, sắp đưa ra xét xử. Kết luận Thanh tra tại Vinashin cũng đã công bố công khai. Về nợ của Vinashin, nguyên tắc là có vay, có trả. Thời điểm trả nợ đang được xem xét lộ trình cụ thể...”.

Ngọc Khánh