Kiatisak thăng hoa, 3 thầy ngoại khác "ngồi trên lửa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi HLV Kiatisak đang ngập trong những lời ngợi khen thì ba ông thầy ngoại quốc còn lại ở V-League như đang ngồi trên lửa.

Vòng 6 V-League 2021 tiếp tục là những bất ngờ, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là chiến thắng đậm 3-0 của HAGL trước TP.HCM.

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng kết quả 3-0 của HAGL, đáng nói, nó được tạo ra trước đương kim vô địch Viettel (vòng 5) và ứng viên vô địch TP.HCM, đồng thời cũng là lần hiếm hoi HAGL tái lặp thành tích bảo vệ ngôi đầu bảng như thời điểm cao cách đây đã 16 năm (mùa giải 2005).

Và thành tích đó có dấu ấn đậm nét của tân HLV Kiatisak.

Kiatisak (bìa trái) là HLV ngoại duy nhất thăng hoa ở V-League 2021, tính tới lúc này

Kiatisak (bìa trái) là HLV ngoại duy nhất thăng hoa ở V-League 2021, tính tới lúc này

Với năng lực chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt của mình, chiến lược gia Thái Lan đã biến HAGL từ một đội bóng rệu rã, thiếu sức chiến đấu mùa 2020 trở nên mạnh mẽ, sắc sảo và khó lường hơn với các đối thủ.

Các đồng nghiệp khi được hỏi đều dành sự nể phục Kiatisak, trong khi truyền thông Thái Lan không ngớt lời ngợi khen vị HLV này sau mỗi chiến thắng ở V-League. Có thể nói, Kiatisak đang sống lại quãng thời gian ngọt ngào đáng nhớ ở HAGL.

Trong khi đó, ba đồng nghiệp ngoại quốc khác ở V-League đang nơm nớp nỗi lo mất việc sau chuỗi thành tích bất bát.

HLV Shimoda kể từ khi được giao quyền chỉ đạo ở CLB Sài Gòn đã trải qua 3 trận toàn thua và chưa có 1 điểm nào. Cựu cố vấn chuyên môn người Nhật từng rất được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Thống Nhất thực hiện chủ trương "J-League hóa", song những gì đem lại khiến lãnh đạo và người hâm mộ khó chấp nhận.

Ở tình cảnh tương tự, HLV Polking thừa nhận tương lai phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của lãnh đạo. "Nhận 2 trận thua liên tiếp cùng với tỷ số 0-3 là kết quả khó chấp nhận. Tương lai của tôi sẽ tùy theo lãnh đạo. Nếu họ kiên nhẫn, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình xây dựng rõ nét hơn ý tưởng, lối chơi của đội bóng với hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện qua thời gian", ông Polking nói sau trận thua tại Pleiku.

Còn với HLV Petrovic, nếu như thành tích á quân mùa 2017 khiến ông được tung hô bao nhiêu thì việc CLB Thanh Hóa xếp 13/14 trên bảng xếp hạng lúc này lại gây thất vọng bấy nhiêu. Từ mục tiêu "đạt kết quả cao nhất mùa giải" đến "phấn đấu top 6" và giờ, thầy trò HLV Petrovic chỉ mong trụ hạng.

Với Thanh Hóa, cuộc chiến trụ hạng của họ có thể còn kéo dài đến giai đoạn 2 nếu như HLV Petrovic không thể giúp đội nhà lọt top 8 sau đây 7 vòng đấu. Còn với HLV Polking lẫn đồng nghiệp Shimoda, chỉ thêm một thất bại nữa có thể khiến họ không còn cơ hội sửa sai.

Báo Thái hết lợi khen Kiatisak

Cùng thời điểm giải VĐGQ Thái Lan đang vào vòng đấu cuối cùng, song truyền thông Thái Lan vẫn dành sự quan tâm đặc biệt và đăng tải nhiều bài viết xung quanh chiến thắng của thầy trò HLV Kiatisak tại V-League 2021.

Tờ Siamsport tường thuật cảnh "cháy vé" và các khán đài chật ních người xem trên sân Pleiku và đánh giá trận HAGL thắng TP.HCM 3-0 làm nức lòng khán giả là nhờ tài thao lược của Kiatisak.

Trong khi đó, SMMsport thống kê Công Phượng ghi bàn ở 2 trận liên tiếp và nhận định, tiền đạo đội tuyển Việt Nam đang hồi sinh ngoạn mục dưới sự dẫn dắt của Kiatisak.