Không khí lạnh tăng cường duy trì rét hại ở miền Bắc

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trưa và chiều qua 9-1, không khí lạnh tăng cường đã gây ảnh hưởng đến nền nhiệt độ các tỉnh phía Bắc, gây ra mưa nhỏ rải rác.

Không khí lạnh tăng cường duy trì rét hại ở miền Bắc

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trưa và chiều qua 9-1, không khí lạnh tăng cường đã gây ảnh hưởng đến nền nhiệt độ các tỉnh phía Bắc, gây ra mưa nhỏ rải rác.

Dự báo, khoảng sáng 13-1, sẽ có một đợt không khí lạnh bổ sung xuống các tỉnh phía Bắc, khiến tình trạng rét đậm, rét hại ở Bắc bộ kéo dài. Vùng núi cao tiếp tục có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối với nền nhiệt độ trung bình ngày từ 9 - 12 độ C, vùng cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Từ hôm nay, nền nhiệt độ tại khu vực này tiếp tục giảm thấp, đặc biệt, trong ngày 11 và 12-1, nền nhiệt độ thấp nhất về đêm giảm sâu còn 7-8 độ C. Nhiệt độ cao nhất về ban ngày cũng chỉ đạt 12 độ C.

Ngoài ra, trên các vùng biển Vịnh Bắc bộ, ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, vùng biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong khoảng 10 ngày tới sẽ liên tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 - 5m, tập trung chủ yếu trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam bộ, khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hạ Quỳnh