Khi nhân dân sát cánh cùng lực lượng công an

ANTĐ - Thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy mỗi quan hệ giữa lực lượng công an và nhân dân là mối quan hệ mật thiết, mối quan hệ máu thịt. Đã có rất nhiều vụ án tưởng như rơi vào bế tắc nhưng  được sự giúp đỡ, hỗ trợ đầy trách nhiệm của người dân mà cơ quan điều tra đã tìm ra manh mối của đối tượng. Khi nhân dân sát cánh cùng lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm và khi công an biết dựa vào nhân dân để công tác chiến đấu thì tình hình an ninh trật tự sẽ được đảm bảo.

Câu chuyện về chiếc camera “bắt trộm” tại chung cư mini Lucky House (số 68, đường Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được những người dân ở đây bàn tán không ngớt. Ai nấy đều bày tỏ hoan nghênh việc người quản lý chung cư đã lắp đặt nhiều camera chống trộm, để đảm bảo ANTT trong khu vực. Khu chung cư này hiện có rất nhiều sinh viên đến thuê trọ. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã trộm cắp tài sản của sinh viên. Mới đây nhất, tại phòng 207, tầng 2, khi các sinh viên ngủ say, kẻ gian đã đã cậy chốt cửa ra vào, lẻn vào trong phòng lấy trộm 1 chiếc Iphone và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HTC.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Điều, Phó trưởng CAP Khương Đình, người được giao nhiệm vụ phụ trách điều tra vụ án, công tác điều tra không thu được bất cứ dấu vết gì của đối tượng để lại. Lực lượng công an cũng đã rà soát toàn bộ số khách thường ra vào khu chung cư 6 tầng với 40 phòng nhưng không phát hiện được nghi can nào. Tuy nhiên có một bằng chứng hết sức quan trọng giúp cơ quan công an lần ra đối tượng gây án. Đó là những chiếc camera an ninh được lắp đặt tại tầng hầm. Truy cập vào hệ thống lưu trữ, cơ quan công an phát hiện vào 6h30 sáng 21-2, từ tầng hầm của chung cư xuất hiện một nam thanh niên đi rất nhanh  sau đó leo lên 1 chiếc xe máy do một người nam giới khác nổ máy chờ sẵn, phóng vút ra đường Khương Đình. Từ hình ảnh do những chiếc camera ghi lại, lực lượng bảo vệ chung cư phát hiện người này có quan hệ với một trong số các sinh viên đang thuê trọ tại phòng 207 của chung cư. Tuy nhiên, đối tượng nghi vấn ít đến chung cư, nên không mấy ai biết để nhận dạng người này. 

Sau khi có được hình ảnh nghi can vụ trộm, cơ quan công an phối hợp với bảo vệ chung cư Lucky House đã làm rõ đối tượng là Nguyễn Việt Anh SN 1993, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội). Đối tượng này từng có 1 tiền án cướp tài sản và nghiện ma túy. Xác định được đối tượng song do Nguyễn Việt Anh thường xuyên lang thang, không ở nơi cư trú nên công tác truy tìm gặp không ít khó khăn. Kiên trì theo dõi, 20h tối 14-3, lực lượng công an và bảo vệ chung cư Lucky House đã phát hiện, bắt được Nguyễn Việt Anh đang tụ tập với một nhóm đối tượng ở gần cổng trường Đại học Y Hà Nội, phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa. Nguyễn Việt Anh khai nhận đã gây ra vụ trộm tại căn phòng 207, chung cư Lucky House. 

Qua vụ án này cho thấy sự cảnh giác của nhân dân cũng như những căn cứ vào nguồn tin nhân dân cung cấp, lực lượng công an đã sớm truy tìm ra thủ phạm. Ông Nguyễn Khánh Duy, chủ chung cư Lucky House cho biết do được lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở về công tác giữ gìn ANTT nên ban quản lý chung cư đã xác định công tác phòng ngừa tội phạm rất quan trọng và cho lắp đặt 8 chiếc camera hồng ngoại, chuyên ghi hình cả ngày lẫn đêm tại khu chung cư. Bên cạnh đó, ban quản lý chung cư đã bố trí 2 bảo vệ thường trực 24/24h, nhằm đảm bảo ANTT và nhắc nhở mọi người dân ở chung cư đề cao cảnh giác trước mọi hoạt động của các loại tội phạm. Ngoại trừ vụ việc trên, kể từ khi chung cư được sử dụng đến nay chưa hề xảy ra vụ việc phức tạp nào liên quan đến ANTT.

Thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó trưởng CAQ Thanh Xuân  cũng cho biết chung cư Lucky House luôn tuân thủ mọi quy định về ANTT ở địa phương và thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với công an sở tại trong mọi lĩnh vực liên quan đến công tác bảo đảm TTATXH trên địa bàn. Việc chung cư bố trí lắp đặt hệ thống camera để phát hiện kẻ gian đã góp phần tích cực cùng lực lượng công an trong việc giữ gìn ANTT. Mô hình này cần được nhân rộng trên toàn địa bàn quận. 

Chiều ngày 16-3, Hội đồng thi đua khen thưởng CATP và Công an phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh tổ chức trao tặng thư khen cho phóng viên Phạm Minh Thùy Báo Tiền phong, thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh đã có hành động dũng cảm trong việc giữ gìn bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Trước đó khoảng 14 giờ ngày (13-3) tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), khi đang trên đường đi làm, phóng viên Minh Thùy bất ngờ nghe tiếng hô hoán mất trộm. Đảo mắt nhìn vào con đường nhỏ, anh thấy một thanh niên đang cố đạp chiếc xe vừa trộm được hòng tẩu thoát. Ngay lập tức anh Thùy đuổi theo, áp sát, tên trộm sợ hãi vứt xe bỏ chạy vào một ngõ hẻm khác. Không để tên trộm chạy thoát, anh Thùy cũng bỏ xe tiếp tục đuổi theo. Chỉ vài phút sau anh Thùy đã quật ngã được tên trộm trước khi khống chế hoàn toàn đối tượng.  Tại cơ quan công an, danh tính tên trộm được xác định là Lương Trọng Hậu (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). 

Trước hành động dũng cảm của phóng viên Phạm Minh Thùy, cơ quan Công an và nhân dân Hà Tĩnh đồng tình và khen ngợi.  Thượng tá Nguyễn Văn Tương - Phó Giám đốc CATP Hà Tĩnh đã tặng thư khen và 500.000 đồng, động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm không ngại hiểm nguy truy bắt tội phạm, giữ gìn và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.