IS đánh bom tự sát tại lễ trao cúp bóng đá ở Iraq, 100 người thương vong

ANTĐ -  Ngày 25-3, một vụ tấn công liều chết tại một sân vận động ở một thành phố gần thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đang diễn ra một trận thi đấu bóng đá địa phương, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương.

Theo một viên cảnh sát địa phương, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thành phố Iskanderiyah, cách Baghdad 30 dặm (khoảng gần 50km) về phía nam. Kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung quả bom tại đám đông đang tham dự lễ trao cúp cho đội thắng.

Một vụ đánh bom khủng bố tại Iraq (Ảnh minh họa)

Trong số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố này có thị trưởng thành phố Iskanderiyah.

"Vị thị trưởng này đã chết tại bệnh viện do các vết thương nặng trong vụ đánh bom tự sát", một bác sỹ giấu tên trong bệnh viện cho biết.

Theo hãng thông tấn Amaq do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tài trợ, các tay súng thuộc lực lượng này đứng đằng sau vụ tấn công. Lực lượng IS hiện đang hoạt động tích cực tại khu vực và đã tiến hành một số vụ tấn công tương tự trong những tháng gần đây.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra sau khi phát ngôn viên quân đội Iraq Yahya Rusoul công bố đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Kubeisa gần đó từ tay IS.