HLV Park chọn Tiến Dũng hay Văn Toản bắt chính chung kết tối nay?

ANTD.VN - Bùi Tiến Dũng là cái tên được HLV Park Hang-seo chấm chọn ở trận đấu vòng bảng, nhưng cũng chính sai lầm ở trận này có thể khiến thủ môn quê Thanh Hóa không được ra sân bắt chính trận tranh HCV SEA Games với U22 Indonesia, 19h hôm nay 10-12.

So với trận đấu ở vòng bảng, đội hình U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở chung kết tối nay chắc chắn có sự thay đổi. Đầu tiên là sự vắng mặt bất khả kháng của Quang Hải do chấn thương.

Ở vị trí thủ môn, nhiều khả năng Nguyễn Văn Toản sẽ tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng, sau khi Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội song đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi bắt vuột bóng, tạo cơ hội ngàn vàng cho Sani mở tỉ số 1-0 cho Indonesia tại vòng bảng.

Văn Toản (phải) nhiều khả năng sẽ được chọn bắt chính, sau khi Tiến Dũng mắc sai dẫn đến bàn thua U22 Indonesia ở vòng bảng

Dù mắc sai lầm ở trận hòa U22 Thái Lan, tuy nhiên màn thể hiện tốt trong trận bán kết với U22 Campuchia, đặc biệt là pha chặn đứng cú sút từ chấm 11m của Keo Sokphone sẽ là động lực lớn để Văn Toản xung trận với sự tập trung cao nhất, và là cơ sở để HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niền tin vào anh.

Với sự ổn định ở những trận đấu vừa qua, bộ ba hậu vệ Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh gần như sẽ tiếp tục được HLV Park Hang-seo sử dụng.

Sự khác biệt, có chăng sẽ là Văn Hậu thay vì bị kéo vào giữa (và không phát huy hiệu quả) như trận đấu ở vòng bảng sẽ trở lại với vị trí cánh trái sở trường, nhất là trong bối cảnh HLV Park Hang-seo đã chỉ ra: 70% số bàn thắng (21 bàn) của U22 Indonesia tính tới thời điểm này đến từ hai biên.

Hỗ trợ Văn Hậu bên cánh trái sẽ là tiền vệ Thanh Thịnh, người đã thể hiện khá tốt và quen với lối chơi của U22 Indonesia từ vòng bảng. Bên cánh phải, Trọng Hoàng là lựa chọn số 1 thời điểm này.

Ở tuyến giữa, nhiều khả năng bộ đôi Hùng Dũng - Đức Chiến sẽ tiếp tục được tín nhiệm để chống lại những cầu thủ có khả năng tranh chấp mạnh mẽ, làm bóng tốt bên phía U22 Indonesia, trong đó Đức Chiến còn có thể sắm vai tiền vệ phòng ngự. Đá cao nhất trong hàng tiền vệ năm người là Hoàng Đức - người từng ghi siêu phẩm vào lưới U22 Indonesia tại vòng bảng và đang có phong độ rất tốt.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam tại chung kết gặp U22 Indonesia tối nay

Nhân sự hàng công tùy thuộc vào cách tiếp cận trận đấu theo hướng tấn công hay phòng ngự phản công của HLV Park Hang-seo.

Song nhiều khả năng, cặp "song sát" Tiến Linh và Đức Chinh sau màn trình diễn hoàn hảo tại bán kết sẽ tiếp tục được chấm chọn, bởi việc sớm ghi bàn vào lưới đối thủ giàu thể lực như Indonesia sẽ giúp U22 Việt Nam chủ động giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Ẩn số lúc này là tình trạng thể lực của Tiến Linh có đảm bảo anh đá trọn vẹn 90 phút - thậm chí 120 phút - hay không sau khi chấn thương phải rời sân từ cuối hiệp 1 trận bán kết, hoặc sẽ ra sân từ đầu hay vào sân ở một thời điểm thích hợp.

Trước chung kết, HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan khi nói về cơ hội ra sân của Tiến Linh ở chung kết, và nếu không có gì thay đổi, chân sút đã có 6 bàn thắng tại giải này sẽ được tung vào sân ngay từ đầu.