- EU công bố kế hoạch "hạn ngạch bắt buộc" để giải quyết khủng hoảng tị nạn
- Nữ quay phim Hungary bị sa thải vì ngáng chân người tị nạn ngã nhào
- Châu Âu nhiệt tình đón người di cư
Người tị nạn đổ về châu Âu ngày càng nhiều
Theo ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã điện đàm với lãnh đạo 7 quốc gia châu Âu những ngày qua. Trong các cuộc trao đổi, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh “phần lớn những người đang tiến về châu Âu là người chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực, họ có quyền xin tị nạn mà không bị phân biệt đối xử”. Ông Ban Ki-moon kêu gọi các lãnh đạo cùng có chung một tiếng nói và nhanh chóng tìm ra cách tiếp cận để giải quyết những nhu cầu cơ bản của người tị nạn.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker đã công bố kế hoạch “đặt hạn ngạch bắt buộc” để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II. Theo kế hoạch, 120.000 người tị nạn sẽ được các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận. Châu Âu sẽ phân bổ hơn 60% người di cư hiện ở Ý, Hy Lạp và Hungary đến Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Các nước từ chối nhận người tị nạn sẽ phải đối mặt với mức phạt tài chính.