Hám "của lạ", bị nữ công nhân 18 tuổi dựng màn kịch cướp táo tợn

ANTĐ -  Thấy 1 thanh niên “à ơi”, “chát” với cô bạn gái cùng phòng trọ, Hiền lập tức lên kế hoạch cướp tài sản của “con mồi”.

Một ngày đầu tháng 9, qua mạng Internet, anh Thảo, trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh, làm quen với một cô gái tự giới thiệu tên Hoa, đang làm ở khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. Qua webcam, anh Thảo - dù đã có vợ - nhưng vẫn cảm thấy “thinh thích” nữ công nhân xinh đẹp. “Em có rảnh không, anh muốn mời em đi uống nước”, anh Thảo đặt vấn đề.

Cô gái chuyện trò với anh Thảo tên thật là Ngô Thị Ninh, 20 tuổi, nhà ở Đại Xuân, Quế Võ. Khi ấy, Ninh đang ở phòng trọ cùng Trần Thị Hiền, 18 tuổi, quê ở Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An, công nhân làm việc ở khu công nghiệp Quế Võ; và Nguyễn Văn Tâm, 17 tuổi, trú ở xã Kim Chân, TP Bắc Ninh. Thấy thái độ ỡm ờ của anh Thảo, Hiền lập tức bàn với Ninh và Tâm kế hoạch cướp tài sản. Nữ công nhân chủ định sẽ dùng thuốc ngủ “hạ” anh Thảo tại phòng nghỉ. Tuy nhiên, ý định này không thực hiện được, bởi hiệu thuốc không bán đủ lượng thuốc ngủ theo yêu cầu của Hiền và Tâm. Kế hoạch cướp vẫn thực hiện, nhưng theo hướng khác.

Các đối tượng Tâm, Hiền, Thứ

Được cô bạn chát đồng ý hẹn gặp, anh Thảo quyết luôn điểm hẹn là… một nhà nghỉ ở xã Phương Liễu. Vừa lên đến phòng, anh Thảo nghe tiếng huyên náo của mấy thanh niên dưới quầy lễ tân, nói là đang đi tìm vợ. Chột dạ, anh Thảo rủ cô bạn chat sang huyện Thuận Thành. Đang đi trên đường, bất ngờ có 2 thanh niên chặn xe, lôi cô bạn chát xuống đường chửi mắng đồng thời bắt anh Thảo phải vào nhà nghỉ để "hỏi tội" vì dám đi chơi với vợ của một trong hai người. Tại nhà nghỉ, anh Thảo bị ép viết giấy cầm xe máy 15 triệu đồng, và bị 2 thanh niên lấy đi điện thoại di động cùng sợi dây chuyền.

Rời nhà nghỉ, khi lấy lại được bình tĩnh, anh Thảo đến CAH Quế Võ trình báo. Cùng thời điểm này, anh Thảo nhận được điện thoại của một trong hai gã thanh niên, nhắn nếu muốn chuộc xe máy thì phải trả tiền. Tương kế tựu kế, CAH Quế Võ hướng dẫn anh Thảo nhận lời với đối tượng trên, rồi tổ chức phục bắt quả tang. Từ đây, toàn bộ kịch bản và nhóm đối tượng cướp tài sản của anh Thảo lộ diện, gồm Ngô Thị Ninh, 20 tuổi, nhà ở Đại Xuân, Quế Võ (đối tượng tự giới thiệu tên Hoa- trực tiếp chat với anh Thảo); Trần Thị Hiền- chủ mưu; và 2 thanh niên đánh, cướp tài sản của anh Thảo là Nguyễn Văn Tâm và Vũ Văn Thứ, cùng trú ở xã Kim Chân, TP Bắc Ninh.

Ngày 12- 9, CQĐT CAH Quế Võ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can số đối tượng trên về hành vi cướp tài sản.