Hà Nội: Đẩy mạnh dân vận để củng cố các cơ sở yếu kém sau đại hội đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Giao nhiệm vụ cho Ban Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trước mắt, công tác dân vận cần tập trung củng cố các cơ sở yếu kém sau đại hội đảng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua cho các tập thể
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua cho các tập thể

Sáng 18-12, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai công tác dân vận trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Có thể nói, trong năm qua, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận của Thủ đô được tăng cường, đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân.

Hệ thống dân vận thành phố Hà Nội cũng đã tập trung nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là tại các địa bàn phức tạp. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song năm 2020 Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành quả đó có sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống dân vận các cấp trong việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội…

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, song song với việc bám sát, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận, hệ thống dân vận thành phố cần tiếp tục nỗ lực đổi mới công tác, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân.

Đặc biệt, cần phối hợp thật tốt trong thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy để khắc phục, củng cố các cơ sở đảng yếu kém sau đại hội và Chỉ thị 15 của Thành ủy về tiếp công dân, giải quyết các vụ việc bức xúc, tồn đọng...

Cũng tại hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao 21 Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, 6 Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội và 65 Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công tác dân vận năm 2020.