Giải pháp thú vị ngăn ngừa "thảm họa Germanwings" trong tương lai

ANTĐ - Giám đốc điều hành (CEO) của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã tìm ra một giải pháp hứa hẹn hiệu quả để tránh xảy ra vụ việc thương tâm như vụ phi công “dìm chết” máy bay của hãng Germanwings, đó là… khích lệ các phi công kết hôn.

Phi công phụ Andreas Lubitz của hãng Germanwings đã trở thành nhân vật được nhắc tới nhiều sau khi người này bị cho là đã cố tình điều khiển máy bay Airbus A320 rơi xuống ở dãy núi Alps của Pháp vào hôm 24/3, giết chết toàn bộ 150 người có mặt trên máy bay. Theo kết quả điều tra cho tới thời điểm này, Lubitz hành động như vậy có thể vì đã bị mắc chứng trầm cảm từ trước.

CEO Temel Kotil của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra giải pháp rất thú vị để ngăn ngừa "thảm họa Germanwings" trong tương lai

Từ kết quả nói trên, tại một sự kiện mới diễn ra, CEO Temel Kotil của hãng hàng không Turkish Airlines đã nói với các phi công mới của họ rằng vụ tai nạn cho thấy tầm quan trọng của những người điều khiển máy bay là như thế nào.

“Những người bạn phi công của chúng tôi, cho dù các bạn là nam hay nữ thì phong cách sống của mỗi người là rất quan trọng”, ông Kotil bày tỏ.

Theo CEO Kotil, giới truyền thông từng tiết lộ rằng phi công “tử thần” Lubitz có thể đã hành động như vậy sau cuộc cãi vã với bạn gái. Mối quan hệ bất hòa cùng với chứng trầm cảm bị cho là nguyên nhân khiến Lubitz manh động và dẫn tới quyết định dã man là “dìm chết” cả máy bay.

“Do vậy, tôi khích lệ những ai còn độc thân thì hãy tiến tới kết hôn đi”, CEO của Turkish Airlines bày tỏ kèm theo một nụ cười.

Hồi tháng trước, một phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của phi công Lubitz đã nói với một tờ báo lá cải hàng đầu của Đức rằng khi còn sống, Lubitz từng nói là vào một ngày nào đó, anh ta sẽ “làm điều gì đấy” và sau đó “mọi người sẽ biết tên tôi”.

Liên quan tới lời khuyên “lấy vợ thì tốt hơn” của CEO Kotil dành cho các phi công trẻ, một số công trình nghiên cứu đã cho rằng, những người lập gia đình có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt hơn so với những người chưa kết hôn. Hạnh phúc trong hôn nhân có thể giúp tăng cường sự khỏe khoắn của cơ thể khi đến tuổi, từ đây, quá trình suy giảm nhận thức cũng được hạn chế nhờ cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.