Dùng điếu cày đánh trọng thương nhân viên giao hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 31-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Lượng (SN 1989, trú tại xã Vực Trường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, khoảng 15h ngày 28-4-2020, anh V.M.D (ở Hà Nội) đi giao hàng chuyển phát nhanh tại ngõ B4, tập thể Khương Thượng, thì bất ngờ bị Lê Văn Lượng dùng điếu cày vụt 2 phát trúng đầu khiến anh D gục ngã xuống đường, bị thương nặng. Phát hiện sự việc một số người dân đã đưa anh D đi bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Lê Văn Lượng bị bắt giữ

Đối tượng Lê Văn Lượng bị bắt giữ

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa đã tiến hành triệu tập Lê Văn Lượng để làm rõ sự việc, tuy nhiên đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã rà soát hiện trường, nhân chứng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, xác định Lượng đã có hành vi hành hung anh D gây thương tích, tổn hại sức khỏe 64%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Lê Văn Lượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đến ngày 29-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã bắt giữ bị can Lê Văn Lượng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Lượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Lê Văn Lượng có 1 tiền án liên quan đến ma túy.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.