Đón chào ngày mới 10-12-2008
(ANTĐ) - Ngày này cách đây 79 năm (10-12-1929) chí sĩ Ngô Đức Kế (sinh năm 1878, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) qua đời. Năm 1901, ông đỗ Tiến sĩ nhưng không ra làm quan, mà liên kết hoạt động với các nhà yêu nước. Ông cùng với Đặng Nguyên Cẩn, Lê Văn Huân, lập ra “Triêu Dương thương điếm” ở Vinh.
Ông cũng tham gia dạy học, vận động duy tân, liên hệ với nhà yêu nước Phan Bội Châu. Bị bắt đày ra Côn Đảo năm 1908, đến năm 1921 Ngô Đức Kế được trả tự do. Từ năm 1922, Ngô Đức Kế làm chủ bút báo “Hữu Thanh” ở Hà Nội. Ông đã sáng tác nhiều thơ văn, xuất bản sách tiến bộ. Tác phẩm chính của ông gồm có: Phan Tây Hồ di thảo; Đông Tây vĩ nhân; Thái Nguyên thất thật quang phục ký.
Thưa bạn đọc,
Hôm nay tròn 60 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1940/10-12-2008). Trong suốt hơn 63 năm kể từ khi đất nước độc lập, Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo quyền con người. Hệ thống pháp luật, từ Hiến pháp, các luật và văn bản dưới luật đã ngày một hoàn thiện hơn, chuẩn mực hơn. Việt Nam cũng đã chủ động tham gia nhiều công ước, nghị định thư về đảm bảo quyền con người. Bên cạnh đó, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo rất được coi trọng, coi như nhu cầu trong cuộc sống của một bộ phận nhân dân.
Tính đến cuối năm 2008, Việt Nam đã có hơn 20 triệu tín đồ, tương đương 25% dân số cả nước, với nhiều chức sắc tôn giáo, cơ sở thờ tự và trường đào tạo chức sắc tôn giáo. Việt Nam cam kết sẵn sàng đối thoại, hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu cùng bảo vệ, thúc đẩy tốt hơn nữa quyền con người.
Bạn đọc thân mến!
Vụ nổ gây sập trần thạch cao tại khách sạn 5 sao Caravelle (TP.HCM) đêm 6-12 đã bị đồn thổi là do phá hoại, khủng bố. Khẩn trương khám nghiệm, điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với Phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã bác bỏ điều này và kết luận vụ nổ xảy ra do khí mêtan (CH4) tích tụ dưới tầng hầm, gặp tia lửa điện gây cháy nổ.
Kết luận này một lần nữa cho thấy, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện. Tuy nhiên, đây cũng là bài học lớn với các nhà quản lý. Đa số tầng hầm của các nhà cao tầng đều có hố ga chứa rác thải, trong điều kiện thông gió kém, nếu không được quan tâm đề phòng, nguy cơ xảy ra nổ là rất cao.
Một thông tin rất đáng chú ý khác là Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ chấm dứt sản xuất bóng đèn sợi đốt, chuyển sang sử dụng các loại bóng tiết kiệm điện từ tháng 9-2012. Theo tính toán, mỗi năm châu Âu sẽ tiết kiệm được khoảng 12 tỷ USD tiền điện và giảm 15 triệu tấn CO2 trong khí quyển nếu sử dụng bóng đèn tiêu thụ điện thấp hơn. Trong khi đó, tại Việt Nam, việc chuyển đổi sang sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện mới chỉ dừng ở khâu “vận động”, hiệu quả chưa cao.
Chúc bạn đọc có những quyết định sáng suốt trong một ngày mới.
ANTĐ