Địa chỉ giải trí cuối tuần

ANTĐ - Cuối tuần thứ hai của tháng 1 năm 2016 đã đến, trời rét và bắt đầu xuất hiện mưa phùn, bạn đọc ra đường ngoài chuyện giữ ấm cơ thể cần mang theo áo mưa, ô để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là để tham gia các sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí diễn ra cuối tuần này, ngày 17-1. 

Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu đến các bạn sự kiện Ngày hội Việt - Nhật 2016 diễn ra vào lúc 10h tại Aeonmall Long Biên (8 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội) ngày 17-1. Tại đây, các bạn sẽ được thưởng thức buổi biểu diễn ca nhạc của ca  sĩ Noo Phước Thịnh, tiết mục biểu diễn của các Ninja Nhật Bản từ Edo Wonderland, Doraemon Show hay mặc thử Kimono…

Đặc biệt, các bạn sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin về du lịch, du học Nhật Bản và có cơ hội nhận được những phần quà từ Nhật Bản. Cũng trong dịp cuối tuần này từ 8h30 đến 18h ngày 16-1 tại ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Nhật Bản Oshougatsu 2016.

Các bạn hãy đến để hòa chung vào các hoạt động đặc sắc tại lễ hội như trải nghiệm trang phục truyền thống Yukata, xem quẻ miễn phí với khu xăm quẻ, tự tay học và làm các sản phẩm như búp bê cầu mưa Teru Teru, Paper Craft, học viết thư pháp, học vẽ chibi, làm bánh giày Mochi… đặc biệt là được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng tìm hiểu về búp bê Nhật Bản… 

Vào lúc 9h ngày 17-1, tại ĐH Văn hóa Hà Nội (418 Đường La Thành, Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện “Tết Mông xuống phố”. Không cần phải đến với vùng núi xa xôi, các bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm không khí Tết của người Mông ngay tại Thủ đô Hà Nội, tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném pao..., cùng thưởng thức các món ăn truyền thống, hòa mình vào không gian văn hóa rực rỡ sắc màu khi xuân về. 

Bạn đã bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đặt chân tới các quốc gia ở các châu lục khác nhau? Được hoà mình vào những điệu múa Khon truyền thống của các cô gái người Thái, được khoác trên mình bộ váy Hanbok truyền thống Hàn Quốc và phiêu lưu qua các nền văn hoá đa màu sắc?... Để trải nghiệm các bạn hãy đến Ngày hội Open Day 2016 diễn ra vào lúc 14h ngày 17-1 tại trường Tiểu học Nghĩa Tân (14 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Hà Nội). 

Các bạn thân mến, “Dạ tiệc đam mê 2016” sẽ diễn ra lúc 16h ngày 17-1 tại 65 Quán Sứ, Hà Nội. Tại đây, các bạn sẽ được bùng nổ trong những vũ điệu cuồng nhiệt cùng sự góp mặt của vũ công Hồng Hạnh người vừa giành cúp vô địch Tribal fusion bellydance châu Âu 2015, đoàn VietNam Bellydance, hòa mình vào các tiết mục của Trung tâm Nghị lực sống và Trung tâm Thương thương. Chắc chắn bạn cũng sẽ đầy hứng khởi với các tiết mục tràn ngập năng lượng và tiếng cười của chương trình. 

Đối với các bậc phụ huynh, 8h30 ngày cuối tuần 17-1, các bạn có thể đưa con em mình đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) để tham dự chương trình “Cùng bé sáng tạo, khám phá tranh Tết” do TS Trang Thanh Hiền, giảng viên cùng sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam thực hiện với mong muốn mang đến cho trẻ em Hà Nội một không gian nghệ thuật và học hỏi thật sự. Tại đây, các em sẽ được hướng dẫn vẽ tranh Tết, khắc tranh, in tranh, khám phá nghệ thuật đồ họa từ tranh dân gian, sáng tạo thiệp chúc Tết, phong bao mừng tuổi…

Ngoài ra, các bạn cũng có thể đưa con đến “Chợ quê nhân ái” vào lúc 15h ngày 17-1 tại sân chơi tổ dân phố 37 (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thông qua chợ quê, các bé sẽ được vui chơi, hòa mình trong các trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy dây, chơi chuyền, tô tượng, ô ăn quan, nhảy bao bố, làm trâu lá mít, đồng hồ lá chuối, cào cào lá, chong chóng… 

Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bạn bè!