Đến với đồng bào Lạng Sơn

(ANTĐ) - Hôm nay, tiếp tục chương trình “Cứu trợ chống rét khẩn cấp”, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô, do Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập dẫn đầu cùng với Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đến với tỉnh biên giới Lạng Sơn. Trong những ngày qua, Báo ANTĐ đã nhận được nhiều đóng góp của bạn đọc ủng hộ cho chương trình, trong đó ngày 20-2, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã quyên góp được 2 triệu đồng.

Chương trình “Cứu trợ chống rét khẩn cấp” của Báo ANTĐ:

Đến với đồng bào Lạng Sơn

(ANTĐ) - Hôm nay, tiếp tục chương trình “Cứu trợ chống rét khẩn cấp”, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô, do Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập dẫn đầu cùng với Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đến với tỉnh biên giới Lạng Sơn. Trong những ngày qua, Báo ANTĐ đã nhận được nhiều đóng góp của bạn đọc ủng hộ cho chương trình, trong đó ngày 20-2, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã quyên góp được 2 triệu đồng.

Từ một phần số tiền quyên góp được, đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ cứu trợ khẩn cấp 2.500 suất mỳ tôm, 250 chăn ấm, 70 áo len trẻ em cứu trợ khẩn cấp cho bà con huyện Thất Khê, Lạng Sơn nhằm chống chọi với giá rét. Trong những ngày tới, Báo ANTĐ sẽ tiếp tục mang chăn ấm, quần áo và lương thực tới bà con vùng cao một số tỉnh miền núi khác.                  

 P.V

Bạn đọc ANTĐ nhiệt tâm ủng hộ đồng bào vùng cao phía Bắc

Đoàn viên Thanh niên CATP Hà Nội: 2.000.000đ; Chị Lê Thu Huyền, Phòng thị trường - Tổng Cty Xi măng VN: 100.000 đồng; Trần Nguyễn Huệ Linh, ngõ 127 phố Văn Cao - Ba Đình: 100.000 đồng; Dương Huy Hoàng, phố Ngọc Lâm - Long Biên: 100.000 đồng; cháu Nguyễn Minh Hoàng, lớp 3E, trường Tiểu học Kim Đồng: 100.000 đồng; cháu Nguyễn Mạnh Dũng, lớp 3B trường Tiểu học Liên Mạc - Từ Liêm: 100.000 đồng;

Cháu Nguyễn Minh Sơn, lớp 4D Trường Tiểu học Liên Mạc, Mê Linh - Vĩnh Phúc: 100.000 đồng; cháu Ngọc Khánh, phố Nguyễn Tam Trinh - Hà Nội: 100.000 đồng; cháu Thảo Nguyên, tập thể Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: 100.000 đồng; anh Hoàng Duy Phương, Cty CP Robotic - Hà Nội: 100.000 đồng; cháu Gia Bảo, phố Quán Thánh (ủng hộ lần thứ 2): 100.000 đồng; cháu Thế Hải, phố Đại La: 100.000 đồng;

Ban Nội chính - Báo An ninh Thủ đô trích tiền thưởng từ các bài viết về chống diễn biến hòa bình: 1.000.000 đồng; chị Lương Quỳnh Chi, TCT Group: 100.000 đồng; cháu Đào Trung Hiếu, 120 Lò Đúc: 100.000 đồng; hai cháu Hà Trang, Huy Hoàng, tập thể Tân Mai - Hai Bà Trưng: 100.000 đồng; chị Hoàng Diệu Linh, Phố Huế - Hai Bà Trưng: 100.000 đồng; cháu Ngô Tộ, tập thể Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng: 100.000 đồng; anh Quang Tùng phường Kim Liên - Đống Đa: 100.000 đồng; anh Nguyễn Trọng Hiếu, Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: 100.000 đồng; cháu An Đăng Quang, số 8, ngõ 156 phố Nguyễn Khoái - Hai Bà Trưng: 200.000 đồng…

Báo ANTĐ vẫn đang tiếp nhận chuyển giúp sự ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn đệm chống rét... của bạn đọc gần xa tới đồng bào chịu thiệt hại do đợt rét đậm kéo dài gây ra. Xin cảm ơn những tấm lòng ấm áp nghĩa đồng bào.

Địa chỉ tiếp nhận: Tòa soạn Báo ANTĐ, 82 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Danh sách còn tiếp tục)