Đấu súng ở thị trấn biên giới Myanmar

Đấu súng ở thị trấn biên giới Myanmar

ANTD.VN - Truyền thông Myanmar cho biết, ngày 23-5 đã nổ ra một cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Myanmar và liên minh các nhóm sắc tộc vũ trang phản đối cuộc đảo chính hồi tháng 2 tại một thị trấn ở biên giới với Trung Quốc.
Ủy ban bầu cử mới ở Myanmar sẽ giải tán đảng của bà Suu Kyi

Ủy ban bầu cử mới ở Myanmar sẽ giải tán đảng của bà Suu Kyi

ANTD.VN -  Ủy ban bầu cử do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì những gì họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11-2020, hãng tin Myanmar Now dẫn lời một ủy viên ngày 21-5.
Lãnh đạo ASEAN hối thúc Tổng tư lệnh quân đội Myanmar chấm dứt bạo lực

Lãnh đạo ASEAN hối thúc Tổng tư lệnh quân đội Myanmar chấm dứt bạo lực

ANTD.VN -  Tại hội nghị các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta, Indonesia ngày 24-4, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar đã được đề nghị chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực đối với người biểu tình phản đối đảo chính và trả tự do cho các lãnh đạo dân sự đang bị giam giữ.
Người Myanmar biểu tình bằng… rác

Người Myanmar biểu tình bằng… rác

ANTD.VN -  Rác chất thành đống trên các đường phố ở thành phố chính của Myanmar vào hôm nay 30-3 sau khi người biểu tình “đình công bằng rác” để phản đối chính quyền quân sự.
[Tin nhanh sáng 11-3-2021] Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của người cùng khu cách ly

[Tin nhanh sáng 11-3-2021] Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của người cùng khu cách ly

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-3-2021 gồm các nội dung chính sau: 49 người Hải Phòng liên quan đến 2 mẹ con sang Australia phát hiện nhiễm Covid-19; Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của người cùng khu cách ly; Bắt giam một đối tượng livestream tuyên truyền chống phá Nhà nước; Bắt quả tang vụ bơm tạp chất vào tôm sú; Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD; Mỹ trừng phạt 2 con của Thống tướng Myanmar.
[Ảnh] Vì sao gọi quân đội Myanmar là “nhà nước trong một nhà nước”?

[Ảnh] Vì sao gọi quân đội Myanmar là “nhà nước trong một nhà nước”?

ANTD.VN -  Myanmar trong tuần này đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình chống đảo chính lan rộng khi công chúng thể hiện sự giận dữ đối với quân đội vì đã lật đổ chính phủ dân sự. Nhưng với Tatmadaw hay quân đội Myanmar, họ có mặt ở khắp nơi và dường như không thể xâm phạm.
Đảng của bà Suu Kyi đòi thả người “càng sớm càng tốt”

Đảng của bà Suu Kyi đòi thả người “càng sớm càng tốt”

ANTD.VN -  Một ngày sau cuộc đảo chính, hôm nay 2-2-2021, đảng của bà Aung San Suu Kyi - nhà lãnh đạo dân cử Myanmar vừa bị quân đội bắt giữ, đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà và yêu cầu quân đội công nhận kết quả cuộc bầu cử tháng 11-2020.