[Tin nhanh tối 10-3-2021] Bắt giữ đối tượng vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với các bé gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Người vay tố nhân viên ngân hàng chiếm giữ 800 triệu đồng; Cô giáo trẻ nghi nhảy lầu sau khi bị phản ánh đánh học sinh; Con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng, phóng hỏa đốt nhà chồng; Bắt giữ đối tượng vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với các bé gái; UAE lần đầu tiên lọt vào danh sách tốp 10 “thiên đường thuế”; Mỹ xem xét lại thời hạn rút binh sỹ khỏi Afghanistan.

Người vay tố nhân viên ngân hàng chiếm giữ 800 triệu đồng

Đầu tháng 2-2021, anh Văn Phú Mỹ (36 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) liên hệ chi nhánh ngân hàng ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng để vay tiền. Anh Mỹ được nhân viên N.L.M. (27 tuổi) hướng dẫn làm hồ sơ vay số tiền 1,2 tỉ đồng. Đến ngày 6-2, anh Mỹ nhận được số tiền 400 triệu đồng. Còn lại 800 triệu đồng nhân viên M. hứa sẽ gửi cho anh Mỹ trong vài ngày, nhưng hơn 1 tháng sau vẫn không thấy đưa. Ngày 8-3, anh Mỹ đến công an tố cáo về hành vi lừa đảo của nhân viên ngân hàng trên.

Ngày 10-3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã chuyển hồ sơ lên CATP Đà Nẵng để điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng, phóng hỏa đốt nhà chồng

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang điều tra vụ hủy hoại tài sản, có dấu hiệu giết người. Đối tượng là Nguyễn Thị Ngần, SN 2000, trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Giếng nước bị đổ thuốc diệt cỏ tại gia đình nạn nhân
Giếng nước bị đổ thuốc diệt cỏ tại gia đình nạn nhân

Tối 27-2, tại gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1971), trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông Xuân còn phát hiện giếng nước ăn bốc lên mùi lạ, quanh giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Đến ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã xác định được nghi phạm Ngần, là con dâu ông Xuân. Nguyên nhân sự việc trên bước đầu được xác định do mâu thuẫn giữa Ngần và gia đình chồng.

Cô giáo trẻ nghi nhảy lầu sau khi bị phản ánh đánh học sinh

Sáng 10-3, các ngành chức năng của TP Phan Thiết đã đến trường Tiểu học Phú Tài xác minh, làm rõ nguyên nhân cô giáo K. (26 tuổi, chủ nhiệm lớp 1, Trường Tiểu học Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) nhảy lầu. Sáng cùng ngày, cô K. đã được mổ cấp cứu tại một bệnh viện ở TPHCM do gãy tay và vỡ xương chậu.

Chiều 9-3, nữ giáo viên này được các đồng nghiệp phát hiện nằm dưới sân trường nên đã đưa đi cấp cứu. Ngay trước đó, cô K có làm việc với Hiệu trưởng và một phụ huynh có con học lớp dạy đến tố cáo việc cô K. liên tục đánh con mình. Trong khi đang làm việc, cô K. xin ra ngoài đi vệ sinh thì xảy ra sự việc trên.

Bắt giữ đối tượng vờ xin nước uống rồi giở trò đồi bại với các bé gái

Ngày 10-3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa bắt xử lý một đối tượng đột nhập nhà dân, dùng dao khống chế các cháu nhỏ để cướp tài sản, hiếp dâm và dâm ô.

Đối tượng Ksơr Y Pháo bị cơ quan công an bắt giữ

Đối tượng Ksơr Y Pháo bị cơ quan công an bắt giữ

Đó là Ksơr Y Pháo (33 tuổi), ở buôn Hiao 2, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo. Tên này thường chạy xe máy đi dò la ở các nhà dân nơi rẫy vắng, thấy nhà nào có các bé gái ở nhà một mình thì vào giả vờ vào xin nước uống. Khi vào được trong nhà, hắn dùng dao khống chế cướp tài sản rồi giở trò đồi bại với các bé gái. Trong tháng 2-2021, hắn đã đã gây ra 2 vụ trên địa bàn.

UAE lần đầu tiên lọt vào danh sách tốp 10 “thiên đường thuế”

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã lần đầu tiên bị đưa vào danh sách 10 “thiên đường thuế” trên thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Mạng lưới Công bằng thuế (Tax Justice Network) công bố ngày 9-3, số lượng quốc gia thành viên OECD và vùng lãnh thổ phụ thuộc chiếm gần 70% số vụ lạm dụng thuế doanh nghiệp trên toàn cầu.

Một góc Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

Một góc Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

Trong danh sách tốp 10 “thiên đường thuế” năm 2021 còn có các trung tâm tài chính hàng đầu châu Á là Singapore và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Một số thành viên của Liên minh châu Âu (EU) là Hà Lan và Luxembourg cũng có tên trong “danh sách đen” này.

Mỹ xem xét lại thời hạn rút binh sỹ khỏi Afghanistan

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez ngày 9-3 cho biết, thời hạn rút quân đội nước này khỏi Afghanistan vào ngày 1-5 tới có thể sẽ được xem xét lại do Taliban không đáp ứng được những cam kết đưa ra theo thỏa thuận hòa bình năm 2020.

Hôm 7-3, Chính phủ Mỹ khẳng định vẫn để ngỏ toàn bộ các phương án liên quan 2.500 binh sỹ đang đồn trú tại Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi giảm bạo lực trong 90 ngày ở Afghanistan. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu xem xét lại chính sách đối với Afghanistan, trong đó có thỏa thuận hòa bình giữa Taliban với chính quyền tiền nhiệm