Bà Aung San Suu Kyi vẫn khỏe và sẽ sớm hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing vừa cho biết, cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi vẫn có sức khỏe tốt và sẽ ra tòa trong những ngày sắp tới.

“Sức khỏe bà Aung San Suu Kyi vẫn tốt. Bà ấy đang ở nhà và khỏe mạnh. Bà ấy sẽ phải ra tòa trong những ngày sắp tới”, ông Min Aung Hlaing nói trong buổi phỏng vấn trực tuyến với kênh truyền hình Phoenix Television có trụ sở tại Hong Kong.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Min Aung Hlaing kể từ sau cuộc chính biến ngày 1-2-2021.

Vào hôm 21-5, Hội đồng bầu cử Myanmar đã tuyên bố giải tán Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì điều mà họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11-2020.

Bà Aung San Suu Kyi vẫn bị giam giữ từ thời đầu tháng 2-2021 đến nay

Bà Aung San Suu Kyi vẫn bị giam giữ từ thời đầu tháng 2-2021 đến nay

Sau khi NLD chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này, quân đội đã lên tiếng quan ngại về các hành vi gian lận. Tới tháng 2-2021, quân đội Myanmar đã đảo chính và tuyên bố lý do thực hiện vì những lời cảnh báo của họ bị chính quyền dân sự phớt lờ.

Kể từ đó, Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn với các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố và thị trấn, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ tại nhà riêng từ đó cho tới nay và bị cáo buộc nhiều tội danh như nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc, vi phạm quy tắc chống Covid-19 và nhận hối lộ hơn 600.000 USD