Đánh y tá dã man, vợ chồng quan chức bị trừng phạt

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 6-3 đã bắt giữ đối tượng Viên Á Bình, 53 tuổi, vì bị tình nghi đánh đập nữ y tá tại một bệnh viện ở Nam Kinh do không hài lòng với việc điều trị cho con gái bà ta. Nạn nhân là Trần Tinh Vũ, 20 tuổi đã bị liệt phần chân và hiện vẫn đang chữa trị tại bệnh viện. 

Vụ tấn công xảy ra từ hôm 25-2 nhưng sau hơn 1 tuần cảnh sát mới bắt giữ Viên Á Bình. Cư dân mạng đã phản ứng giận dữ với hành động trên, cho rằng có điều gì khuất tất trong vụ án. Cảnh sát Nam Kinh sau đó giải thích rằng họ phải chờ kết luận về mức độ thương tổn của nạn nhân, mới có thể ra quyết định bắt giữ Viên Á Bình.

Theo camera an ninh ghi được tại bệnh viện, chồng của Viên Á Bình là Đổng An Khánh cũng tham gia tấn công nhân viên y tế khi họ tới giải cứu Trần Tinh Vũ. Được biết, Viên Á Bình là Phó Giám đốc Bảo tàng Khoa học và công nghệ tỉnh Giang Tô, còn Đổng An Khánh là trưởng phòng tại Cơ quan công tố tỉnh. Sau vụ tấn công, Viên Á Bình đã bị cảnh sát bắt giữ, còn chồng Viên Á Bình bị cách chức.