Dân số Việt Nam sẽ khoảng 120 triệu người năm 2050

ANTĐ - Chiều 9-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2014, hướng tới Ngày dân số Việt Nam (26-12) với chủ đề duy trì mức sinh thấp hợp lý vì sự phát triển bền vững của đất nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, nếu duy trì mức sinh ở mức thấp hợp lý với tổng tỷ suất sinh khoảng từ 1,9-2,0 con/phụ nữ (mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con) thì đến năm 2050, quy mô dân số nước ta sẽ ổn định ở mức 115-120 triệu người. 

Tuy nhiên, nếu mức sinh tăng trở lại và tổng tỷ suất sinh có thể lên tới 2,3-2,5 con/phụ nữ vào năm 2020 thì đến năm 2050, quy mô dân số cả nước sẽ đạt cực đại từ 130 đến 140 triệu người, mức quá cao. Ngược lại, nếu để mức sinh giảm mạnh và tổng tỷ suất sinh chỉ khoảng 1,35 con/phụ nữ vào năm 2020 thì đến năm 2050 quy mô dân số nước ta sẽ đạt cực đại là 95-100 triệu người, làm dân số suy giảm. Cả 2 trường hợp này đều rất bất lợi đối với sự phát triển kinh tế xã hội.