Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ II

(ANTĐ) - Ngày 4-6 tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ II và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, với sự tham dự của 300 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương trên cả nước.

Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ II

(ANTĐ) - Ngày 4-6 tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ II và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, với sự tham dự của 300 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương trên cả nước.

Đại hội đã tuyên dương 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc đại diện cho 300 đại biểu gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Tấn (SN1976, ĐH Sư phạm Hà Nội), Nguyễn Chí Ninh (SN 1982, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên), Chíu Chăn Lỳ (SN 1981, Quảng Ninh), Lê Văn Điệp (SN 1983, Quảng Bình), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1986, QK7, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977, QK7, TP. Hồ Chí Minh), Đại đức Danh Út (SN 1982, Kiên Giang), Vũ Đình Long (SN 1993, ĐH Quốc gia Hà Nội), Lương Huy Giang (SN 1978, Công an TP Hà Nội), Nguyễn Hồng Lộc (SN 1980, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).

Đại hội cũng đề ra các giải pháp thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tới, đồng thời truyền đi thông điệp đến tuổi trẻ cả nước: Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc, trung thành với Đảng, đất nước và nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức cách mạng; không ngừng tự lực, tự cường, lao động, sáng tạo; xung kích trong các phong trào thanh niên; sống có lý tưởng, sống đẹp.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị tự giác rộng lớn trong các tổ chức cơ sở Đoàn và tuổi trẻ cả nước; tạo bước chuyển về chất hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động; củng cố, xây dựng Đoàn vươn mạnh về chính trị...

Trong hai ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động tuyên dương, giao lưu sôi nổi như: Dâng hương báo công với Bác tại tượng đài Bác Hồ, tham gia diễn đàn “Lời Bác thắp sáng ước mơ” (TP Hồ Chí Minh), tham dự các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tại 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra các đại biểu còn tiến hành trao tặng 300 xe đạp, 60 nhà nhân ái, 5 nghìn đơn vị máu cho các nhà mở, hộ nghèo, trung tâm cơ nhỡ tại các tỉnh, thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bắc Giang…; tham dự Lễ Mít tinh và chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến cảng Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh).

Tại đại hội này, theo thông báo của Ban tổ chức, sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đến nay đã có hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện được nhiều việc làm có ích cho xã hội, xứng đáng là những đoàn viên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN)