Cứu sống một bệnh nhân bị kim loại xuyên thủng tim, phổi

ANTĐ - Sáng ngày 16-4, bệnh nhân Huỳnh Thái Duy đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục, sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh do bị thủng tim, thủng phổi.
Cứu sống một bệnh nhân bị kim loại xuyên thủng tim, phổi ảnh 1
Anh Duy đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức Bệnh viện Đa khoa Phú Yên


Trước đó, lúc 12h30 ngày 15-4, bệnh nhân Huỳnh Thái Duy (28 tuổi, trú tại  xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) nhập viện cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Theo hồ sơ bệnh án, Duy bị một mảnh kim loại xuyên qua ngực trái tại vị trí khoang liên sườn số 5, gây thủng nhĩ trái và phổi trái, máu chèn ép màng tim, được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp trong hai giờ đồng hồ.
Theo bác sĩ Châu Khắc Toàn, trong lúc mổ, có thời điểm bệnh nhân trong tình trạng không còn mạch, không huyết áp, tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại phòng hồi sức, nhịp tim, huyết áp ổn định. 

Cha của bệnh nhân, ông Huỳnh Thái Học cho biết, Duy là thợ máy làm thuê cho một gara ở gần nhà. Trong lúc sửa chữa máy móc, không may bị một mảnh kim loại đâm vào người gây xuất huyết, bất tỉnh.