Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về đến Bình Nhưỡng

ANTD.VN - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trở về nước vào ngày 5-3 sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam vào tuần trước, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Quan chức và người dân Triều Tiên đón Chủ tịch Kim Jong-un tại ga Bình Nhưỡng

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un về đến Bình Nhưỡng vào khoảng 3h (giờ địa phương) sáng nay, theo KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rời ga Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam vào ngày 2-3 sau chuyến công du kéo dài 5 ngày bao gồm tham dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Donald Trump và thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam.

Đoàn tàu dường như chạy theo lộ trình cũ khi Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển hơn 60 giờ bằng tàu hỏa tới Hà Nội.

Mặc dù Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, song Nhà Trắng nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo “đã có cuộc họp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng”.

Tổng thống Trump nói rằng, “trong tương lai kinh tế Triều Tiên sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ”. Tuy nhiên, theo ông thì ngược lại, “Triều Tiên sẽ không có tương lai về mặt kinh tế nếu kiên quyết sở hữu vũ khí hạt nhân”.