Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hào hứng gảy đàn bầu Việt Nam

ANTD.VN - Tại buổi tiệc chiêu đãi chào mừng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tối qua 1-3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự vui mừng và hào hứng trước phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch Kim Jong-un đã tự mình chơi thử đàn bầu – một loại nhạc cụ dân tộc truyền thống độc đáo của Việt Nam.

Buổi tiệc chiêu đãi chào mừng ý nghĩa này được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội). Tại đây, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ánh dương mùa xuân” do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam dàn dựng là một phần của quốc yến chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un. Chương trình bao gồm 3 phần: các ca khúc ngợi ca lãnh tụ của hai nước Việt Nam và Triều Tiên, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, trình diễn lại các tiết mục từng đạt giải tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi tiệc chiêu đãi, chào mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên được tổ chức trọng thể và ấm cúng tối 1-3-2019

Chủ tịch Kim Jong-un thể hiện sự xúc động khi nghe các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện những sáng tác ca ngợi lãnh tụ Triều Tiên, trong đó có bài hát nói về những thành tựu và tình cảm mà nhân dân Triều Tiên dành cho cố Chủ tịch Kim Jong-il. NSND Thái Bảo chia sẻ, sau phần trình diễn của cô, Chủ tịch Kim Jong-un đã đứng dậy vỗ tay cổ vũ.

Chủ tịch Kim Jong-un hào hứng tìm hiểu về các nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam

Được vinh dự tham gia chương trình, ca sĩ Hồng Nhung được giao thể hiện sáng tác “Hạ trắng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo phong cách Blues. Nữ ca sĩ cho biết, sau phần trình diễn này, cô được nhà lãnh đạo Triều Tiên chuyển lời khen ngợi qua Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và sau đó được đề nghị hát thêm bài nữa. Bài hát sau đó được Hồng Nhung thể hiện là ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Chủ tịch Kim Jong-un thử gảy đàn bầu Việt Nam 

Điều bất ngờ và cũng là điều đặc biệt nhất trong buổi chiêu đãi, chào mừng trọng thể trên là việc nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự thích thú trước hai loại nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam là đàn bầu và đàn K’long put và sau đó đã tự tay mình chơi thử đàn bầu.

Một số hình ảnh ghi của chương trình nghệ thuật “Ánh dương  mùa xuân” trong buổi tiệc chào mừng chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un: