Cháu ruột đánh ông nội thương tích nặng

(ANTĐ) - Sáng 31/5, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Phùng Tấn Lượng (25 tuổi, trú  ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Cháu ruột đánh ông nội thương tích nặng

Lừa bạn lấy xe, hai bị cáo lĩnh án 18 tháng tù

(ANTĐ) - Sáng 31/5, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Phùng Tấn Lượng (25 tuổi, trú  ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Phùng Tấn Lượng tại phiên xử sáng ngày 31/5
Bị cáo Phùng Tấn Lượng tại phiên xử sáng ngày 31/5

Theo hồ sơ vụ án, lúc 13h ngày 12/8/2010, Phùng Tấn Lượng đến bờ ruộng nhà ông nội là Phùng Kim Thanh để đào trùn thì bị ông Thanh phát hiện và dọa đánh. Vì Lượng văng tục nên ông Thanh bỏ về và kể lại toàn bộ sự việc cho chú ruột của Lượng là Phùng Kim Tự nghe. Bực tức, ông Tự đến nhà Lượng hỏi rõ sự việc thì hai bên xảy ra xô xát. Thấy con và cháu đánh nhau, ông Thanh vào can ngăn thì bị Lượng dùng chân đạp té xuống mương. Sau đó, ông Thanh đến nhà Lượng kêu la thì bị Lượng dùng tay đánh vào mặt gây thương tích. Ngày 27/9/2010, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, ông Thanh bị thương tích với tỉ lệ 33%.

* Cùng thời điểm, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử, tuyên phạt hai bị cáo là Đặng Chí Trung (20 tuổi, trú phường 8-TP Tuy Hòa) và Lưu Chí Công (23 tuổi, trú xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa), mỗi bị cáo 9  tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 16/6/2010, do nợ tiền cá độ bóng đá nên Đặng Chí Trung rủ Lưu Chí Công đi mượn xe mô tô có biển số 78F3-5141 của anh Nguyễn Văn Út. Khi mượn được xe, cả hai đã đem tìm đến hiệu cầm đồ thế lấy 9,5 triệu đồng để trả nợ và chơi cá độ bóng đá.

Bình Minh